Ba nhiếp ảnh gia xuất sắc làm giám khảo Marathon nhiếp ảnh 2017

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh (Đỗ Thanh Hải) lần đầu tiên cộng tác cùng Canon PhotoMarathon 2017 để cùng các nhiếp ảnh gia Justin Mott và Nguyễn Hải Đông làm thành bộ ba giám khảo uy tín cho cuộc marathon cùng nhiếp ảnh. Đây được xem là điểm hấp dẫn nhất của cuộc thi ảnh nhanh mùa thứ 12 này.

“Đến hẹn lại lên” Canon PhotoMarathon lại tiếp tục đồng hành cùng người yêu nhiếp ảnh Việt Nam trong mùa thu này. Cụ thể, cuộc thi sáng tác ảnh nhanh lần thứ 12 sẽ chính thức diễn ra tại ba thành phố lớn là Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, kéo dài từ 8/10  - 5/11.

Năm 2016, đã có 9.045 người tham dự cuộc thi ở cả 3 thành phố.

Ấn tượng nhất với những người yêu nhiếp ảnh là cuộc thi có sự tham gia bộ ba giám khảo tài năng và uy tín trong nghề. Nhiếp ảnh gia Justin Mott là một nhiếp ảnh gia thương mại, xã luận, tư liệu, nhà điện ảnh người Mỹ đã đạt nhiều giải thưởng. Ông hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, và đã có tác phẩm về toàn châu Á và các vùng khác trong hơn một thập kỷ.  

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông là người đã có hơn 20 kinh nghiệm với nhiếp ảnh, từng chụp quảng cáo cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới và thực hiện hình ảnh cho các tạp chí uy tín như Forbes, Elle Decoration...

Nhân vật hoàn toàn mới với Canon PhotoMarathon là nhiếp ảnh gia Hải Thanh (Đỗ Thanh Hải) là một nhiếp ảnh gia được biết đến với thể loại ảnh tư liệu đương đại Việt Nam. Đặc biệt, anh đã tham gia chuỗi triển lãm ảnh “Mobilegraphy” (2015) thuộc dự án toàn cầu Everyday Project tại New York và Istanbul.

Hai nhiếp ảnh gia Việt Nam tham dự khóa huấn luyện nhiếp ảnh tại Nhật Bản dành cho các nhà vô địch quốc gia Canon PhotoMarathon 2016.

Một điểm hấp dẫn khác của “cuộc đua marathon” năm nay là không chỉ tăng tổng trị giá giải thưởng của “cuộc đua” năm nay lên tới 1,4 tỷ đồng, người chiến thắng năm nay sẽ được tài trợ và đặc cách để thi đấu tại Canon PhotoMarathon Asia Championship 2018, tranh tài cùng 16 đối thủ khác với cơ hội vinh danh tên tuổi khắp châu Á và thắng giải thưởng lên đến 5.000 USD. Đây là điểm rất mới bởi ở các mùa giải trước, cuộc gặp gỡ của các nhiếp ảnh gia chiến thắng chỉ là một khóa vừa học vừa trao đổi kỹ năng nhiếp ảnh ở một điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới chứ chưa có cuộc thi quy mô châu Á như năm nay.

Với những điểm mới lạ này, Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam, ông Hiroshi Yokota, chia sẻ: “PhotoMarathon ngày càng phổ biến hơn tại châu Á. Năm nay là năm đánh dấu 15 năm Canon tại Việt nam cũng như 80 năm phát triển của cả tập đoàn, chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi ảnh quy mô lớn này sẽ lan toả thông điệp về văn hoá, cuộc sống tích cực, đem niềm vui đến mọi người”.

Các cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra tại 3 thành phố: Khởi động tại Đà Nẵng vào ngày 8/10/2017 tại Cung thể thao Tiên Sơn; ngày 29/10/2017 tại SVĐ Hoa Lư )TP Hồ Chí Minh) và cuối cùng là ngày 5/11/2017 tại Cung thiếu nhi Hà Nội. 


Ngoài việc tổ chức tại 3 thành phố lớn, ngày hội sáng tác ảnh nhanh lần thứ 12 sẽ có thêm cuộc thi online tổ chức song song vào 3 ngày diễn cuộc thi nhằm trao thêm cơ hội cho những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh không có cơ hội tham dự nhưng vẫn muốn thử sức với sân chơi này. 

Minh Tuệ/Báo Tin Tức
Mùa thu Hà Nội đầy ắp trong Canon PhotoMarathon 2016
Mùa thu Hà Nội đầy ắp trong Canon PhotoMarathon 2016

Sáng 8/10, cuộc thi ảnh nhanh PhotoMarathon 2016 lần thứ 11 chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 3.000 thí sinh. Những ngõ nhỏ, những con phố khắp nẻo đường thủ đô cùng trở thành “phòng chụp” của các bạn trẻ săn tìm những khoảnh khắc đẹp của bộ ba chủ đề: Chuyển động, Hà Nội mùa thu và Từ trên cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN