“Âm vang Điện Biên- Bài ca người chiến sỹ áo trắng”

Là chủ đề chính của buổi giao lưu do Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức chiều 24/4 tại Hà Nội nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã trực tiếp đặt câu hỏi, giao lưu với 10 cựu chiến binh nguyên là cán bộ, nhân viên quân y đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm: GS.TSKH, thiếu tướng Bùi Đại; GS.TS, thiếu tướng Nguyễn Tụ; bác sĩ Nguyễn Trọng Nghiệp; GS Ngọc Toản; PGS Bửu Triều; GS Đặng Hiếu Trưng; PGS Vũ Huy Thành; TS Nguyễn Văn Nhẽ; dược sĩ Trần Thành và GS Hoàng Tích Huyền. Qua buổi giao lưu, thế hệ trẻ ngành Quân y đã hiểu thêm về công lao, sự gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quân y cho chiến dịch; tổ chức vận chuyển, cấp cứu, điều trị cho thương binh… góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.


Thay mặt tuổi trẻ ngành Quân y, sỹ quan Nguyễn Thị Thủy đã xin hứa sẽ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để góp phần xây dựng ngành Quân y phát triển vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới; phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ quân y cách mạng để trở thành những bác sỹ, dược sỹ quân y vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với những trang sử hào hùng mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân y đi trước đã dày công vun đắp.


Phương Lan

Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài cuối: Đổi thay nơi ngã ba lịch sử Cò Nòi
Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài cuối: Đổi thay nơi ngã ba lịch sử Cò Nòi

Nằm trên tuyến đường huyết mạch, ngã ba Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là điểm nút giao thông quan trọng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ nên thường xuyên bị quân Pháp bắn phá dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN