Âm nhạc làm dịu những nỗi đau...

15 giờ chiều nay, 20/7, dự án "Mang âm nhạc đến bệnh viện" sẽ chọn điểm dừng chân tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Đây là điểm đến thứ 16 của chương trình.

 

 

Ca sĩ Thái Thùy Linh hát cùng bệnh nhân trong một chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện".Ảnh: CTV

 

Với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng hiện nay, đồng thời là sự tham gia của những "ca sĩ áo trắng" (các bác sĩ của bệnh viện), chương trình được mong chờ sẽ là một "liều thuốc tinh thần" giúp làm giảm nỗi đau, tạo thêm niềm tin vào cuộc sống cho những bệnh nhân nơi đây.

 

“Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi đưa âm nhạc đến bệnh viện để đem lại những nụ cười hiếm hoi nơi này”- đó là thông điệp của chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Những người sẽ "đem lại những nụ cười hiếm hoi" lần này gồm có ca sỹ Thái Thùy Linh, ca sỹ Minh Chuyên - những thành viên nòng cốt của dự án "Mang âm nhạc đến bệnh viện"; nghệ sỹ Đăng Dương - người ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt với các ca khúc thính phòng, cổ điển nổi tiếng; nhạc sỹ Nguyễn Tuấn (nhóm M6) - một tâm hồn du ca tự nhiên và sâu lắng. Bên cạnh đó là các gương mặt được nhiều khán giả yêu thích như ca sỹ Việt Tú, “cặp đôi hoàn hảo” Vũ Duy Khánh và Lưu Thanh Thanh (Sao Mai Điểm hẹn 2012), Bách Nguyễn - giọng ca “đẹp lạ” đất Hà thành. Ngoài ra là nhóm Biển xanh - một trong những boyband đình đám của Thủ đô vừa quyết định tái hợp… Mỗi ca sĩ, mỗi nhóm nhạc có một cá tính âm nhạc riêng, nhưng trong chương trình chiều nay, họ sẽ cùng hòa điệu trên một sân khấu không trang trí, không ánh đèn lấp lánh, không hệ thống âm thanh hiện đại..., để mang lại "liều thuốc hạt giống tâm hồn hữu hiệu" cho mọi người.


Bên cạnh đó, qua các phần giao lưu, biểu diễn “cây nhà lá vườn” của mình, những người mặc áo blouse trắng của Bệnh viện Bưu điện cũng cho thấy rằng: Họ còn một thế mạnh nữa, ngoài thế mạnh về chuyên môn

 

Mang âm nhạc đến bệnh viện" là dự án của Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, kênh truyền hình O2TV và Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội phối hợp tổ chức. Bắt đầu triển khai từ tháng 12/2011, với tần suất 2 chương trình/tháng, đến nay “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đến với 15 bệnh viện như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K Tam Hiệp, Bệnh viện 198, Viện Huyết học truyền máu TW, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện bỏng Quốc gia... của Hà Nội; với sự góp mặt của rất nhiều những gương mặt nổi tiếng như giáo sư Cù Trọng Xoay, cô ca sĩ xương thủy tinh của Vietnam Idol Phương Anh... Sau mỗi chương trình, dường như sức lan tỏa của "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lại càng lớn hơn, và đồng thời với đó là sự tham gia đông đảo hơn của các ca sỹ đã thành danh, cũng như những ca sĩ vừa bước chân vào làng âm nhạc Việt Nam - với mong muốn đóng góp cho các hoạt động xã hội.


"Càng đi tiếp, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" càng thêm dồi dào sức sống, thêm nhiệt huyết và trở thành món ăn tinh thần được các y, bác sỹ các bệnh viện mong đợi. Trong tương lai, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” không chỉ dừng lại ở các bệnh viện Hà Nội mà sẽ mở rộng đến với các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, các bệnh viên ở vùng sâu, vùng xa, các trung tâm y tế… để sẻ chia nhiều hơn nữa những lo toan, mệt mỏi, đau đớn với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ trên mọi miền đất nước"- đại diện chương trình cho biết.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN