12:16 05/12/2011

Đòi nhà thuê, bị đâm trọng thương

Vụ án xảy ra tại thôn Phú Mỹ (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mua bán và chuyển quyền sử dụng đất, thay vì nhờ đến cơ quan pháp luật giải quyết, hai bên đã "tự xử" bằng cách thuê côn đồ "dàn xếp".


Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đầu tháng 12/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.

Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 4 năm, Vũ Đức Thắng (48 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) cho Vũ Đức Thảo (37 tuổi, ở cùng xã) mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, mang đi cầm cố cho chị N.T.T.H. (41 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) vay 800 triệu đồng.


Số hung khí thu được tại hiện trường.



Vì nhiều lý do, Thảo không còn khả năng trả nợ cho chị H. nên sau khi trao đổi với Thắng và được sự đồng ý của Thắng, Thảo đã làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng mảnh đất nói trên cho chị H.

Tháng 6/2011, chị H. bán mảnh đất trên cho anh Ngô Văn Đương. Anh Đương lại bán mảnh đất này cho Khiếu Bá Vinh (37 tuổi, trú tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm). Lúc đó, Thắng đã xin chị H. ở nhờ tại mảnh đất trên và theo thỏa thuận giữa hai bên thì khi Thắng làm xong nhà mới sẽ chuyển đi...

Về phần Khiếu Bá Vinh, chủ nhân mới của miếng đất, sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán bất động sản, Vinh đã nhiều lần đến gặp Thắng, yêu cầu Thắng rời khỏi mảnh đất trên nhưng Thắng không đồng ý. Vinh đã "nhờ" Lê Trung Phong đòi lại miếng đất.

10h ngày 15/11, Phong cùng 20 đối tượng, trong đó có Bùi Văn Hậu (28 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) và Đỗ Ngọc Quang (28 tuổi, trú tại xã Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) mang theo đao kiếm, tuýp sắt đến nhà Thắng đòi lại đất.

Khoảng 13h cùng ngày, các đối tượng đã khóa cửa ngôi nhà ở trên đất của Vinh. Cùng lúc này, một nhóm thanh niên gồm hàng chục đối tượng cũng có mặt, giữa hai bên đã xảy ra xô xát, làm cho Hậu và Quang bị thương.

Nhận tin báo của quần chúng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Từ Liêm đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng vứt lại vũ khí tại hiện trường, bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, lực lượng Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan; đồng thời đưa Hậu và Quang vào cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cand.com.vn