12:09 29/12/2011

Đổi ngôi ngoạn mục trước ngày bầu cử sơ bộ ở Mỹ

Giữa lúc có tới 6 trong 8 ứng cử viên hàng đầu đang chạy nước rút vận động tranh cử trong 5 ngày cuối cùng tại Iowa (Mỹ), kết quả thăm dò cho thấy đang có sự đổi ngôi ngoạn mục giữa các ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại bang này.

Giữa lúc có tới 6 trong 8 ứng cử viên hàng đầu đang chạy nước rút vận động tranh cử trong 5 ngày cuối cùng tại Iowa (Mỹ), kết quả thăm dò cho thấy đang có sự đổi ngôi ngoạn mục giữa các ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại bang "nổ phát súng" đầu tiên cho năm tổng tuyển cử 2012 này.

Ông Mitt Romney trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 28/12. Ảnh: Internet


Cho dù sự dẫn điểm lúc này vẫn chỉ là tạm thời nhưng sự nổi lên của cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, và cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum là dấu hiệu cho thấy sự lựa chọn của cử tri bang Iowa vẫn đang thay đổi. Do vậy, kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 3/1/2012 tới đây tại bang này được dự báo sẽ khá sát nút.

Theo kết quả thăm dò chung của CNN/Time, công bố ngày 29/12 (giờ Việt Nam), trong số 452 cử tri được phỏng vấn qua điện thoại từ ngày 21-27/12, 25% cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chọn ông Romney làm người đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6/11/2012 tới, đưa ông bứt phá lên vị trí số một.

Hạ nghị sỹ Ron Paul 77 tuổi chỉ nhận được 22% sự ủng hộ, trong khi ông Santorum vượt lên vị trí thứ 3 với 16% ý kiến ủng hộ. Đây là sự bứt phá khá ngoạn mục của vị cựu thượng nghị sỹ 53 tuổi, so với tỷ lệ ủng hộ ở mức áp chót 5% cách đây vài ba tuần. Đáng buồn nhất có lẽ là cựu Chủ tịch Hạ viện New Gingrich, 68 tuổi, ở thời điểm hiện tại chỉ nhận được 14% ý kiến ủng hộ, giảm tới 19% so với mức 33% mà ông nhận được hồi đầu tháng này.

Có tới 41% cử tri Iowa cho rằng ông Romney là ứng cử viên Cộng hòa có khả năng nhất trong việc đánh bại ứng cử viên gần như chắc chắn và duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)