12:19 02/12/2012

Đôi nam nữ tự đâm nhau trong khách sạn

Một đôi nam nữ thuê phòng trong khách sạn để nghỉ rồi đâm nhau với gần chục vết dao trên người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 2/12, tại phòng 101 khách sạn 77, đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Một đôi nam nữ thuê phòng trong khách sạn để nghỉ rồi đâm nhau với gần chục vết dao trên người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 2/12, tại phòng 101 khách sạn 77, đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

 

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường vụ việc.

 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điển trên, nghe tiếng kêu cứu ở phòng 101, ông Võ Văn Lương, chủ khách sạn, vội chạy đến thì thấy cửa phòng mở, trong phòng, chị T.T.T trên ngưồi đầy máu, đang bò lê dưới nền nhà; còn anh Võ Thanh Tuấn (SN 1976, quê Quảng Ngãi) máu đang tuôn ra xối xả trên ngực, tay vẫn đang cầm dao Thái Lan dính đầy máu không cho ai vào trong.

 

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

 

Ông Lương điện thoại cho lực lượng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến khách sạn đưa hai người đi cấp. Hai người được đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng mất máu, rất nguy kịch. Công an địa phương và lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt làm rõ vụ việc, con dao Thái Lan dính máu đã được thu giữ.

 

Theo chủ khách sạn, sáng 2/12, anh Võ Thanh Tuấn cũng chị T.T.T. đến thuê phòng để nghỉ. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị T. xuống mua cơm hộp mang lên trên phòng. Khoảng một lúc sau, nghe có tiếng kêu cứu. Khi mọi người ập đến thì cả hai đã bị thương khá nặng.

 

Nguyên nhân dẫn đến sự vụ này được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Tin, ảnh: Lê Linh