04:16 18/04/2011

Đội Kỵ binh chuẩn bị cho “đám cưới hoàng gia”

Tại lễ cưới của hoàng tử William và Kate Middeton vào ngày 29/4 tới, 150 thành viên của đội Kỵ binh Hoàng gia sẽ tham gia công tác bảo vệ và diễu hành cùng với các lực lượng khác của quân đội Anh như đội nghi lễ, quân nhạc, hải quân, không quân...

Đội kỵ binh Hoàng gia Anh bao gồm hai trung đoàn, The Life Guard (cận vệ) và The Blues and Royals (kỵ binh). Đây là các trung đoàn được thành lập lâu đời nhất và có uy tín nhất trong quân đội Anh, đóng vai trò là lực lượng cận vệ của Nữ hoàng Anh. Ngoài việc phục vụ các nghi thức cấp hoàng gia và cấp nhà nước, mà phổ biến nhất là lễ sinh nhật hằng năm của Nữ hoàng Anh, đội Kỵ binh Hoàng gia hiện vẫn góp quân để tham gia các chiến dịch quân sự của Anh ở nước ngoài. Bản thân hoàng tử William cũng là một thành viên của Đội kỵ binh Hoàng gia và cũng từng được cử tới chiến trường Ápganixtan và Irắc.

Tại lễ cưới của hoàng tử William và Kate Middeton vào ngày 29/4 tới, 150 thành viên của đội Kỵ binh Hoàng gia sẽ tham gia công tác bảo vệ và diễu hành cùng với các lực lượng khác của quân đội Anh như đội nghi lễ, quân nhạc, hải quân, không quân...
 Dưới đây là một vài hình ảnh về công tác chuẩn bị của đội Kỵ binh cho đám cưới hoàng gia:

Nhóm kèn của Ban nhạc lễ thuộc Đội kỵ binh tập rượt cho “đám cưới hoàng gia”.


 

Đội kỵ binh “The Blues and Royals” đang được điểm danh và kiểm tra nghi thức.


Một chuồng ngựa khoảng 30 con của Đội kỵ binh ở doanh trại chính nằm gần công viên Hyde Park.


Công việc chăm sóc ngựa hàng ngày của một kỵ binh.


Trong Đội kỵ binh có những chú ngựa Shire, giống ngựa cao to nhất thế giới với chiều cao lên tới 2 mét và nặng hơn 1 tấn.



Tin ảnh:Vũ Hội
(P/V TTXVN tại Anh)