02:10 25/02/2011

Đội dự tuyển karatedo tập trung

Đội tuyển karatedo quốc gia sẽ tập trung trở lại từ đầu tháng 3. Năm nay, karatedo có nhiều nét mới trong quá trình chuẩn bị với mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 26…

Đội tuyển karatedo quốc gia sẽ tập trung trở lại từ đầu tháng 3. Năm nay, karatedo có nhiều nét mới trong quá trình chuẩn bị với mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 26…
 
Đội tuyển karatedo quốc gia gồm 38 VĐV (31 kumite, 7 kata) sẽ được tập trung theo 2 đợt. Giai đoạn 1 kéo dài 6 tháng (từ ngày 1/3 - 31/8), các VĐV tập luyện tăng cường kỹ chiến thuật. Giai đoạn 2 từ ngày 1/9 - 25/11, BHL sẽ tuyển chọn lực lượng và thi đấu tại SEA Games vào cuối năm.

Dự kiến, đội sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ 1/3 gồm 31 VĐV kumite do HLV Lê Công làm HLV trưởng. Phụ tá cho ông Công là HLV Lê Văn Nam, Phạm Trần Nguyên, Huỳnh Thanh Trinh. Dù thiếu Hoàng Ngân do đang ở Nhật Bản, đội kata vẫn sẽ có 6 VĐV, tập luyện tại TT HLTT Hà Nội do HLV Phạm Quốc Trọng, Lê Tiến Nguyện đảm trách. Ở SEA Games năm nay, môn karatedo có 17 nội dung. Mục tiêu của Việt Nam là giành từ 4-5 HCV, nằm trong 3 vị trí đứng đầu toàn đoàn.

L.K