03:08 24/03/2012

Đòi cưới nữ sinh, kẻ mang tiền án lại vào tù

Ngày 23/3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo là Nguyễn Viết Cường (SN 1990, trú tại Hà Nội) và Bùi Văn Tuấn (tức Tuấn kều, SN 1988, cùng trú tại Hà Nội) về tội “cướp giật tài sản”. Cả hai từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 23/3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo là Nguyễn Viết Cường (sinh năm 1990, trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mĩ, Hà Nội) và Bùi Văn Tuấn (tức Tuấn kều, sinh năm 1988, trú tại Cụm 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “cướp giật tài sản”. Cả hai từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng tháng 6/2010, qua chat trên mạng Internet, Nguyễn Viết Cường làm quen với cháu Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 1995, trú tại Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, Cường nhiều lần rủ cháu Ngọc đi chơi. Ngày 30/11/2010, Cường đến nhà cháu Ngọc để đòi cưới cháu Ngọc làm vợ. Mẹ cháu Ngọc đã phân tích cháu Ngọc còn nhỏ tuổi, đang đi học, chưa đủ tuổi kết hôn nhưng Cường không nghe và gây ầm ĩ. Gia đình Ngọc buộc phải báo công an đưa Cường về trụ sở.
 
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ Cường và Bùi Văn Tuấn là thủ phạm gây ra một số vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là của người nước ngoài) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cụ thể, sáng ngày 18/11/2010, Cường rủ Tuấn đi cướp giật. Tuấn điều khiển xe máy Wave màu đen, tháo biển kiểm soát để đi cướp giật. Khoảng 11h cùng ngày, đến đường Hàng Bông hướng về Cửa Nam, thấy ông Kees Van Der Veer (sinh năm 1947, quốc tịch Hà Lan), đang đi bộ trên tay cầm máy ảnh Canon 450D, Tuấn điều khiển xe máy áp sát để Cường ngồi sau giật máy ảnh. Sau đó, cả hai đem bán máy ảnh được 4,7 triệu đồng ăn tiêu hết.

Trưa ngày 22/11/2010, Cường và Tuấn đi trên phố Tràng Tiền hướng về Nhà hát lớn, thấy bà Debra Baker (sinh năm 1957, quốc tịch Australia), đang ngồi trên xe xích lô du lịch, tay cầm túi xách. Đến trước cửa số nhà 25 phố Tràng Tiền, Tuấn điều khiển xe máy áp sát bà Baker để Cường giật túi xách, lấy được 1 máy nghe nhạc Ipod, 24USD và 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, bà Baker khai bị cướp giật 1 túi xách trị giá 150USD, trong túi có ví da màu đỏ trị giá 50 AUD, 1 ví da khác trị giá 100 AUD, 1 máy ảnh trị giá 120 AUD, 200 USD, 80 AUD và 1 triệu đồng, tổng trị giá tài sản bị cướp là 14,9 triệu đồng.

Ngoài hai vụ kể trên, Tuấn và Cường còn khai nhận cùng nhau gây ra 4 vụ cướp giật khác. Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản Tuấn và Cường chiếm đoạt là 25,9 triệu đồng. Tại phiên tòa, Tuấn tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và ăn năn hối lỗi. Còn Cường tỏ thái độ ngông nghênh, liên tục nhếch mép cười và khai rằng sở dĩ bị cáo đi cướp vì thấy xã hội nhiều người giàu quá, trong khi bị cáo lại không có tiền. Vị Chủ tọa phiên tòa hỏi lại: “Nghĩa là sau khi ra tù bị cáo lại tiếp tục phạm tội?”. Không một chút băn khoăn, Cường trả lời: “Bị cáo không nói trước được điều gì”.

Xác định 2 bị cáo phạm tội cướp giật tài sản, với tình tiết tái phạm nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cường 6 năm tù, Tuấn 5 năm tù giam.


TTXVN/Tin tức