08:07 11/08/2014

Độc đáo 90 năm xe buýt Moskva

Cuộc diễu hành xe buýt cổ có một không hai đã diễn ra trên đường phố thủ đô Moskva ngày 9/8, nhân kỷ niệm 90 năm tuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu hoạt động tại thành phố nay đã trở thành một siêu đô thị này.

Cuộc diễu hành xe buýt cổ có một không hai đã diễn ra trên đường phố thủ đô Moskva ngày 9/8, nhân kỷ niệm 90 năm (9/8/1924-9/8/2014) tuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu hoạt động tại thành phố nay đã trở thành một siêu đô thị này.

14 chiếc xe buýt cổ, mỗi chiếc một vẻ đã vượt qua quãng đường dài 5km, từ nhà ga xe lửa Belarus tới điểm đến cuối cùng tại Đại lộ Viện sĩ Sakharov, trong thời gian nửa tiếng, điều mà những chiếc xe buýt ngày nay có thể thực hiện chỉ trong 10 phút.

Xe buýt cổ Nga diễu hành trên phố.


Điều khiển những chiếc xe buýt có từ giữa thế kỷ 20 này là những tài xế đầy kinh nghiệm của Cơ quan vận tải công cộng thành phố Moskva - Mosgortrans bởi nhiều xe trong số này khó điều khiển do tay lái nặng và phanh không ăn.

Hầu hết các xe buýt tham gia diễu hành đã quen thuộc với khán giả Việt Nam từ những bộ phim nổi tiếng của Liên Xô trước đây. Ví dụ như chiếc ZIS-8 màu đỏ đi đầu đoàn xe, khung gầm làm bằng gỗ, bắt đầu được đưa vào khai thác ở Moskva từ năm 1934 hay chiếc xe buýt cỡ lớn đầu tiên - Ikarus-180 hoạt động ở Moskva từ cuối những năm 1970.

Những người Việt từng học tập và làm việc ở Liên Xô trước đây hẳn không thể quên những chiếc xe Ikarus dài ngoằng màu vàng do Hungari chế tạo, giúp di chuyển dễ dàng trên những tuyến đường dài của thành phố với giá vé chỉ 5 cô-pếch.

Đồng hành cũng những chiếc xe cổ còn là các chàng trai và cô gái trẻ Nga trong trang phục đặc trưng cho giai đoạn mà những chiếc buýt này tồn tại, càng gợi lên những kỷ niệm không thể quên về thành phố Moskva rộng lớn, sạch sẽ, đi lại tiện lợi nhờ những chiếc xe buýt công cộng.


Tại điểm cuối Đại lộ Viện sĩ Sakharov, chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng những chiếc xe buýt hiện đại của Nga, được sử dụng phục vụ Thế vận hội Olympic Sochi 2014 mới đây.

Theo thời gian, 15 chiếc xe buýt cổ trên đã luân phiên thay thế nhau phục vụ trên đường phố thủ đô Moskva.

Ngày nay, tại thủ đô LB Nga, xe buýt vẫn là phương tiên công cộng được sử dụng nhiều nhất.  Có 668 tuyến xe buýt trong thành phố với tổng chiều dài 7.000km. Tuyến xe dài nhất có chiều dài 73,1 km, tuyến ngắn nhất 2,2km. Hiện nhà vận hành hệ thống vận tải công cộng ở thủ đô Moskva - Mosgortrans sở hữu 19 bãi đỗ xe buýt với 7.431 đầu xe. Hàng ngày 5.295 đầu xe hoạt động, chuyên chở gần 3,7 triệu lượt hành khách.


Duy Trinh
(Pv TTXVN tại LB Nga)