03:15 25/03/2012

Doanh số bán nhà tại Mỹ tiếp tục giảm

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà tại nước này trong tháng Hai đã giảm 1,6%, xuống mức 313.000 căn so với mức 318.000 căn trong tháng Một.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà tại nước này trong tháng Hai đã giảm 1,6%, xuống mức 313.000 căn so với mức 318.000 căn trong tháng Một. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán nhà tại Mỹ tiếp tục giảm, bất chấp những tín hiệu tích cực từ các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Đây là điều trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế trước đó, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường nhà đất Mỹ tiếp tục gặp trở ngại.

Đầu năm 2012, biệt thự Champ d'Or đã được bán với giá 10,3 triệu đô, bằng một phần tư chi phí xây dựng ban đầu. Ảnh internet

Trước đó, theo thăm dò của hãng tin Bloomberg, mức dự báo trung bình mà 78 nhà kinh tế đưa ra là 325.000 căn.

Sự sụt giảm gần đây về nhu cầu mua nhà đã khiến thời gian để bán được nhà mới tăng lên. Theo thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, có 150.000 người mua nhà mới trên thị trường trong tháng Hai, bằng với mức thấp kỷ lục của tháng trước. Tính theo khu vực, thị trường có các xu hướng trái chiều nhau trong tháng Hai. Doanh số bán nhà ở khu vực miền Nam giảm 7,2%, miền Trung Tây giảm 2,4%. Trong khi đó, doanh số tại miền Đông Bắc đã tăng 14% và miền Tây tăng 8%. Xu hướng này khiến giá nhà tại miền Nam và Trung Tây giảm, trong khi giá nhà tại Đông Bắc và miền Tây tăng lên. So với cùng kỳ năm trước, giá nhà trung bình của tháng 2/2012 đã tăng lên 6,2%.

Theo Hiệp hội kinh doanh bất động sản quốc gia của Mỹ, doanh số mua nhà cũ đã giảm xuống còn 4,59 triệu căn/năm trong tháng Hai, so với mức 4,63 triệu căn của tháng Một. Tuy nhiên, đó vẫn là mức cao cho hai tháng khởi đầu của năm kể từ năm 2007 đến nay.

Đỗ Thúy