Volkswagen dự định chi 2 tỷ USD để dàn xếp điều tra gian lận khí thải

Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Đức Volkswagen (VW) đã tiến gần tới thỏa thuận nộp 2 tỷ USD để dàn xếp một cuộc điều tra hình sự tại Mỹ liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải trên các xe sử dụng động cơ diesel.

Công nhân làm việc tại nhà máy của Volkswagen ở Zwickau, Đức. Ảnh: AP/TTXVN

Volkswagen hiện vẫn đang tiếp tục hợp tác với các nhà chức trách Mỹ để xử lý vụ việc và cuộc dàn xếp giữa Bộ Tư pháp Mỹ và "người khổng lồ" trong ngành công nghiệp ô tô của Đức có thể được thực hiện trong tuần tới.

Volkswagen năm ngoái thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận khí thải lên khoảng 11 triệu xe ô tô sử dụng động cơ diesel bán ra trên toàn thế giới, với mức phát thải khí nitrogen oxide thực tế có thể cao gấp tới 40 lần so với số liệu ghi nhận khi kiểm định.

Vì vụ việc trên, Volkswagen đã phải chi 14,7 tỷ USD để mua lại hoặc sửa chữa khoảng nửa triệu xe sử dụng động cơ diesel dung tích 2 lít tại Mỹ.

Tháng 12 vừa qua, Volkswagen đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về bồi thường với các chủ sở hữu của khoảng 80.000 xe lắp động cơ diesel có dung tích 3 lít tại Mỹ.

Vụ bê bối gian lận khí thải lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô khiến Volkswagen lao đao, thiệt hại lớn về kinh tế cũng như uy tín thương hiệu, buộc phải cắt giảm sản xuất, sa thải bớt nhân công và tiến hành cải tổ toàn diện.

Phạm Văn Thắng (P/v TTXVN tại Đức)
Đức mở rộng điều tra bê bối gian lận khí thải Volkswagen
Đức mở rộng điều tra bê bối gian lận khí thải Volkswagen

Các công tố viên Đức đã mở rộng điều tra sang ông Hans Dieter Poetsch, Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng sản xuất ô tô Volkswagen (VW) của nước này, liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán sau vụ bê bối gian lận khí thải "dieselgate" bị phanh phui năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN