Vinatex đầu tư 50 tỷ đồng “cứu” Đại Cát Tường

Bà Văn Minh Hoa - Phụ trách thông của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết: “Vinatex vừa mua Công ty May Đại Cát Tường (KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và chuẩn bị phương án tái đầu tư và tổ chức lại sản xuất tại công ty này. Vinatex thắng trong phiên bán đấu giá với giá 39,876 tỷ đồng và bắt đầu tiếp quản công ty này từ ngày 5/7 và sẽ tuyển công nhân và tiến hành đào tạo tay nghề”.

Được biết, Công ty May Đại Cát Tường hoạt động từ tháng 3/2005, với tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, thời điểm cực thịnh, công ty có khoảng 1.300 lao động. Tuy nhiên, những năm gần đây công ty làm ăn thua lỗ, nợ lương công nhân khoảng 1,6 tỷ đồng. Đầu năm 2009, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao số tiền quyên góp từ các đơn vị giúp đỡ được 65 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách của tỉnh cũng cho vay thêm 300 triệu đồng để giải quyết khó khăn nhưng không đạt kết quả, chủ doanh nghiệp đã bỏ vào TP.HCM, bỏ mặc công ty cùng các khoản nợ lương công nhân.

Nhằm thực hiện vai trò chủ đạo trong ngành dệt may, đặc biệt là các yêu cầu của Chính phủ trong việc hỗ trợ các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân… Vinatex đã quyết định tham gia mua đấu giá doanh nghiệp này và tái cơ cấu tổ chức lại sản xuất. Bà Dương Thị Ngọc Dung, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vinatex cho biết: “Vinatex sẽ tu sửa lại nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng và hiện đại với qui mô giải quyết việc làm cho 3.000 lao động tại địa phương; khẩn trương xây dựng khu ký túc xá công nhân. Dự kiến tổng vốn đầu tư vào khoảng hơn 50 tỷ đồng”.

Tấn Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN