Thị trường TP Hồ Chí Minh: Khuyến mãi để tăng sức mua

“Nại” lý do chi phí đầu vào tăng, giá cả tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh đang làm không ít bà nội trợ “chùng” tay khi đi mua hàng. Trong bối cảnh đó, rất nhiều nhãn hàng, trung tâm mua sắm… tại thành phố đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Siêu thị khuyến mãi khủng

Được xem là chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất trong năm với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 16/4 – 30/4, hệ thống siêu thị Co.op Mart tưng bừng các chương trình giảm giá, kèm quà tặng… có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, 1.500 mặt hàng sẽ được giảm đến 50% tập trung ở những mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, rau củ quả… và thực phẩm chế biến, thời trang may mặc, đồ dùng… Đặc biệt với hoạt động “Giá thấp kỷ lục - thay lời tri ân”, Co.op Mart hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng nhãn riêng với giá thấp nhất. Đây là một trong những thế mạnh của doanh nghiệp với hơn 300 mặt hàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chất lượng đảm bảo và giá rẻ hơn sản phẩm thương hiệu dẫn đầu cùng loại từ 5 – 30%.

Chi tiêu của nhiều gia đình đang được tiết giảm nhờ các hoạt động khuyến mãi của các doanh nghiệp.


Ngay khi kết thúc đợt bán hàng khuyến mãi, bước vào những ngày đầu tháng 5, Saigon Co.op sẽ triển khai 100 chuyến xe tổ chức bán hàng lưu động cho công nhân, người lao động ở những khu vực vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Song song đó, Co.op Mart cũng dành 15.000 phiếu quà tặng với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đến người nghèo. Theo tính toán của Co.op, kết thúc đợt bán hàng khuyến mãi này, doanh số của doanh nghiệp sẽ tăng khoảng 50% và có khoảng 500.000 sản phẩm được người tiêu dùng chọn mua mỗi ngày.

Không thua kém, Big C cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hoành tráng. Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc đối ngoại siêu thị này, từ 6/4 - 17/4/2011, Big C triển khai 3 chương trình khuyến mãi mới bao gồm: “Giải pháp mùa hè”, “Giá rẻ hơn – Tiết kiệm nhiều hơn” và “Wah! Chất lượng giá rẻ” áp dụng cho khoảng 700 sản phẩm có mức giảm giá từ 5 - 45% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Cụ thể, chương trình sẽ đem đến cho khách hàng hơn 300 mặt hàng như: Máy lạnh, quạt, quần áo thời trang hè, phụ kiện bơi lội, đi biển… thấp hơn từ 5 - 45% so với ngày thường. Ngoài ra, đơn vị cũng khuyến mãi cho thêm hơn 200 mặt hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, nước uống… có mức giảm giá từ 5 – 35% kèm nhiều quà tặng giá trị và thiết thực…

Sức mua tăng đáng kể

Khảo sát của hệ thống siêu thị Big C, nhờ chủ động dự trữ nguồn hàng dồi dào và có các chương trình chăm sóc khách hàng, trong đợt nghỉ lễ vừa qua và hiện nay lượng khách đến mua sắm tại đây đã tăng hơn 30% so với ngày thường. Người tiêu dùng tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn như: Gà quay, heo quay, sushi, bánh ngọt, bánh mì, cà ri, trái cây… Đây là những loại thực phẩm chế biến giúp các bà nội trợ có những bữa ăn thịnh soạn trong ngày lễ mà không phải mất nhiều thời gian nấu nướng. “Các nhóm hàng quần áo thời trang, đồ gia dụng, điện tử, bánh kẹo, thực phẩm khô… cũng được tiêu thụ mạnh nhờ khách hàng có nhiều thời gian đi xem hàng hóa và chọn lựa”, bà Trang cho biết.

Tại hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op, ông Nhân dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra các chương trình khuyến mãi, sức mua sẽ tăng khoảng 50%. Dự tính sức mua tăng do giảm giá mạnh so với các chợ truyền thống, nhiều trung tâm mua sắm đã tăng số nhân viên phục vụ người tiêu dùng. Tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, Big C… đã tăng cường thêm 20% - 30% số lượng nhân viên thu ngân, giao hàng miễn phí, nhân viên châm hàng... trong một ca cũng như bố trí nhiều ca làm việc khác nhau để đảm bảo luôn có nhân viên tại quầy, nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng; 100% quầy thu ngân đã hoạt động từ đầu giờ sáng đến cuối ngày, các quầy lưu động cũng được mở thêm và hoạt động hết công suất, các bãi giữ xe được mở rộng, lực lượng an ninh được tăng ca…

Bà Quách Tố Dung – Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho hay, đây là hành động thiết thực của doanh nghiệp hưởng ứng chủ trương của thành phố và Chính phủ khi giảm lợi nhuận trong kinh doanh, có chính sách giá cả hợp lý chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Lê Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN