Taxi Thành Công đào tạo kỹ năng phục vụ người khuyết tật

Sáng 11/3, Thành Công Taxi và Trung tâm Sống độc lập (ILC) đã ký hợp đồng hợp tác đào tạo, nhằm bồi dưỡng, nâng cao khả năng phục vụ người khuyết tật của đội ngũ lái xe, cán bộ nhân viên của hãng.

Đây được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất thuộc giai đoạn 1 dự án “Taxi cho người khuyết tật” đã được Thành Công Taxi công bố vào đầu năm nay và chính thức triển khai kể từ 1/3/2015.

Ông Nguyễn Khương Duy, Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Sống độc lập tại buổi lễ.


Với hướng dẫn của những chuyên gia của Trung tâm Sống độc lập, các lái xe của Thành Công Taxi sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cùng kỹ năng cần thiết để đảm bảo việc phục vụ đối tượng người khuyết tật được chu đáo nhất, bao gồm tất cả các dạng từ khiếm thị, khiếm thính tới hạng nặng (phải ngồi xe lăn)…

Theo dự án, trên xe taxi 7 chỗ cao cấp Toyota Innova E của Thành Công taxi, tiêu chuẩn dành cho người khuyết tật sẽ đồng bộ nhiều tiện ích đi kèm như ghế massage, hộp cứu thương, túi nôn, khăn giấy, nước uống, đồng hồ tính cước tự động nhắc khách hàng kiểm tra hành lý hay thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS)…

Việc ký hợp đồng ngày hôm nay đã khẳng định quyết tâm của Thành Công Taxi trong nỗ lực đưa “Taxi cho người khuyết tật” trở thành một dự án thực sự khả thi bên cạnh những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Hoàng Dương
Hà Nội sắp có taxi cho người khuyết tật
Hà Nội sắp có taxi cho người khuyết tật

Từ 1/3/2015, Hãng taxi Thành Công sẽ triển khai dịch vụ “Taxi cho người khuyết tật”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN