Tập đoàn Daewoo 'mở khóa' thành công gói cứu trợ 2,6 tỷ USD

Trong cuộc họp cổ đông ngày 18/4, tập đoàn đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering của Hàn Quốc đã giành được sự đồng thuận của đa số cổ đông về kế hoạch hoán chuyển nợ thành cổ phần.

Trên 96% cổ đông tham gia vào cuộc họp kéo dài từ ngày 17-18/4 đã đồng ý với kế hoạch giải cứu Deawoo Shipbuilding.

Một chiếc tàu đang được đóng bởi Deawoo Shipbuilding. Ảnh: AFP

Cuộc họp nêu trên diễn ra ngay sau khi Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) - cổ đông chính của Daewoo Shipbuilding – chấp thuận các biện pháp tái cơ cấu nợ của tập đoàn này do Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) đề xuất.

Diễn biến này này đã giúp hãng đóng tàu lớn nhất thế giới đáp ứng đủ điều kiện để “mở khóa” gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ USD (tương đương 2.900 tỷ won) từ KDB và Ngân hàng xuất-nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) bắt đầu từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5 tới.

Tuy nhiên, Daewoo Shipbuilding sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tài sản và cắt giảm chi phí trị giá 5.300 tỷ won được bắt đầu từ cuối năm 2015 đến nay. Hiện doanh nghiệp này đã đạt được 30% mục tiêu đề ra, với việc bán một công ty xây dựng, một xưởng đóng tàu ở Romania và ba đơn vị khác.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc giải cứu tập đoàn Daewoo
Hàn Quốc giải cứu tập đoàn Daewoo

Tập đoàn Daewoo Hàn Quốc đang trong tình trạng mất khả năng thanh toán trầm trọng sẽ có thể được nhận các khoản cho vay trị giá 2.900 tỷ won.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN