PetroVietnam tăng cường hợp tác với đối tác Nga

Đoàn công tác của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) do Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Gazprom, Gazprom Neft và Rosneft để bàn về việc tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư cả tại Việt Nam cũng những LB Nga.

Các cuộc gặp trên được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 19 (SPIEF 2015) diễn ra từ 18-20/6.

TGD Nguyễn Quốc Khánh ký thỏa thuận với Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom, ông Alexey Miller. Ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)


Cụ thể, trong cuộc thảo luận với Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom, ông Alexey Miller, hai bên đã thảo luận việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ, trong đó có việc hợp tác mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, cũng như trọng lĩnh vực phát điện, nhiên liệu dành cho động cơ khí đốt và cung cấp khí đốt hóa lỏng (LNG) cho Việt Nam.

Hiện liên doanh Vietgazprom giữa Gazprom và PetroVietnam đang tiến hành thăm dò các lô 112, 129, 130, 131, 132 trên thềm lục địa Việt Nam. Trong năm 2013, Gazprom và PetroVietnam đã bắt đầu khai thác thương mại các mỏ khí đốt Mộc Tinh và Hải Thạch, nằm trong 2 lô dầu khí 05-2 và 05-3 thuộc bể Nam Côn Sơn (trữ lượng khí thu hồi là 35,9 tỷ mét khối, khí ngưng tụ là 15,2 triệu tấn).

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh và Chủ tich Hội đồng quản trị Alexey Miller đã ký thỏa thuận về các điều kiện cơ bản cho dự án phát triển và khai thác các mỏ dầu Nagumanovsky (tỉnh Orenburg) và Bắc Purpovsk (Khu tự trị Yamal Nenets) của LB Nga.

Đoàn cán bộ PetroVietnam hội đàm với lãnh đạo Rosneft. Ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)


Thỏa thuận khung phát triển các mỏ hydrocarbon trên được ký một năm trước. Mỏ Nagumanovsky có trữ lượng 5,8 tỷ mét khối khí đốt, trữ lượng condensate và dầu mỏ thu hồi là 1,683 triệu tấn và 0,960 triệu tấn. Trữ lượng tại mỏ Yamal là 45,5 tỷ mét khối khí thăm dò và 6.800 tấn condensate thu hồi.

Giấy phép phát triển các mỏ Nagumanovsky và Bắc Purpovsk đã được trao cho GazpromViet (liên doanh Gazprom sở hữu 51% và PetroVietnam sở hữu 49%).

Bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, đoàn công tác của PetroVietnam cũng đã thảo luận việc mở rộng và tăng cường hợp tác với lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga Rosneft. Hai bên đã bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác hiện có, đồng thời bàn cách thức tăng cường, mở rộng hợp tác trong các dự án khai thác chung trên thềm lục địa Việt Nam.


TTXVN/Tin tức
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ dầu khí lớn nhất châu Á
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ dầu khí lớn nhất châu Á

Ngày 2/12, Hội chợ dầu khí châu Á OSEA 2014 đã khai mạc tại Singapore, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN