Ngân hàng NongHyup tài trợ xây trường học, nhà văn hoá ở Thái Nguyên

Ngày 30/8, tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra lễ khánh thành hai công trình nhà văn hóa và trường học do Ngân hàng NongHyup (Hàn Quốc) tài trợ với tổng giá trị 3,8 tỷ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành lớp trường tiểu học Quy Kỳ.

Công trình nhà 2 tầng bao gồm 6 lớp học với đầy đủ bàn ghế tại trường Tiểu học xã Quy Kỳ kịp hoàn thành trước thềm năm học mới sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo và các em học sinh nâng cao chất lượng dạy và học. Còn với công trình nhà văn hóa rộng 100m2 tại thôn Bản Pấu, xã Quy Kỳ, người dân trong thôn đã có cơ sở vật chất khang trang cho các sinh hoạt cộng đồng, văn hóa thể thao… Nhân dịp này, Ngân hàng NongHyup cũng trao gần 600 bộ quần áo thể thao tặng nhân dân xã Quy Kỳ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lee Woo Sik, Trưởng đại diện Ngân hàng Nonghyup tại Hà Nội cho biết: Công trình được hỗ trợ bởi Quỹ NongHyup, trong khuôn khổ thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và Quỹ NongHyup vào tháng 8 năm ngoái. Quỹ NongHyup đã thực hiện nhiều dự án trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại các vùng miền nghèo khó, hẻo lánh ở nhiều quốc gia khác. Tại Việt Nam, Quỹ cũng đã tổ chức nhiều đoàn tình nguyện tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương như Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Trị, Võ Nhai (Thái Nguyên)…

Tin, ảnh: Trang Nhung
Thái Nguyên hợp tác cùng Quỹ NongHyup, Hàn Quốc
Thái Nguyên hợp tác cùng Quỹ NongHyup, Hàn Quốc

Tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy Ban Nhân dân tỉnh và Quỹ NongHyup đồng hành cùng Ngân hàng NongHyup trực thuộc Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN