Nga đề xuất đàm phán năng lượng với EU, Ukraine

Ngày 23/4, Nga đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên về việc cung ứng khí đốt cho châu Âu tại Moskva vào ngày 28/4 tới với sự có mặt của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Năng lượng Nga nói Moskva đã đưa ra đề xuất trên với Ủy viên EU phụ trách năng lượng Guenther Oettinger, "song chúng tôi sẵn sàng thảo luận các đề xuất của các đối tác về thời gian và địa điểm của cuộc gặp này".

Đề xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/4 đã gửi thư cho 18 quốc gia EU, trong đó hối thúc tiến hành các cuộc hội đàm ngay lập tức, đồng thời cảnh báo rằng Moskva có thể ngừng cung ứng khí đốt cho Ukraine nếu châu Âu không giúp Kiev trả khoản nợ năng lượng 2,2 tỷ USD.



Trong diễn biến liên quan, tập đoàn thép khổng lồ của Nga NLMK vừa có lời cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng sẽ cắt hàng nghìn việc làm tại châu Âu nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine dẫn tới việc trừng phạt kinh tế chống Nga.
 
Báo “La Libre” của Bỉ trích đăng bức thư do Tập đoàn thép của Nga gửi cho Ủy ban châu Âu (EC), chính phủ Bỉ, Pháp, Italya, Đan Mạch là nơi NLMK có chi nhánh, khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đang ở đỉnh điểm với việc Nga sáp nhập Crimea. Bức thư nhằm cảnh báo các nguy cơ các nước này sẽ mất hàng nghìn việc làm do các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt để chống lại Nga. Tuy nhiên, EC khẳng định chưa hề được thông báo về bức thư này.

Theo người phát ngôn của NLMK tại châu Âu, bức thư do Ban lãnh đạo của Tập đoàn NLMK gửi đi không phải là một lời dọa nạt mà chỉ là một sự cảnh báo các nhà chức trách châu Âu về những hậu quả của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.


Chi nhánh châu Âu của NLMK hiện sử dụng 2.500 nhân viên tại 4 quốc gia EU trong đó 1.000 người tại Bỉ.


Chính phủ Bỉ khẳng định có nhận được bức thư này và hiện đang xem xét.



T.N(theo AFP)

Mỹ không cứu được EU khỏi ‘vòng kim cô’ của Nga
Mỹ không cứu được EU khỏi ‘vòng kim cô’ của Nga

Không giống như những gì mà chính quyền Obama đang tính toán, Mỹ không thể thực hiện được cả 2 điều: ngày càng độc lập về năng lượng và cứu châu Âu thoát khỏi “vòng kim cô” năng lượng từ “chú Gấu” Nga. Do đó, LNG của Mỹ xuất khẩu cho châu Âu chỉ là một giấc mơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN