Liên doanh Viettel-Lào xây trụ sở mới

Chiều 15/5, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ động thổ xây dựng trụ sở mới của Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh giữa Công ty Viễn thông Lào-Asia trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào và Công ty Vietel trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Quanh cảnh lễ động thổ. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào


Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự buổi lễ có Thượng tướng Sengnuon Sayalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thiem Phommachan, cùng đông đảo đại diện các bộ ngành liên quan và cán bộ nhân viên của Công ty Lao Star Telecom.

Nằm trên một trong những trục đường chính ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn, dự án do Công ty Star Telecom làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích khoảng 14.000m2, gồm một tòa nhà 11 tầng có chiều cao 41,8 m, cùng hệ thống tường rào bao quanh, vườn cây xanh, hồ chứa nước, trạm biến áp cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí… Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 12 triệu USD, thời gian triển khai thi công theo hợp đồng là 24 tháng tính từ ngày khởi công.

Thượng tướng Sengnuon Sayalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (Áo trắng bên trái), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng (Áo xanh bên phải) cùng các quan chức đang dự lễ Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào


Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Sengnuon Sayalath khẳng định lễ động thổ công trình là kết quả của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng. Sau khi hoàn công và được đưa vào sử dụng, đây sẽ là một công trình hiện đại, đa năng, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty trên quy mô toàn quốc. Công trình cũng là biểu tượng mới của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Công trình do Công ty Chitchareune, một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng các dự án tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty Chitchareune, ông Somvang Vongvilay, nhà thầu xây dựng dự án cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, khả năng vào việc thực hiện công trình để đảm bảo đúng tiến độ quy định, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn trong lao động và tuân thủ mọi quy định pháp luật của Lào…

Được thành lập năm 2009, chỉ sau 5 năm lao động đầy sáng tạo Công ty Star Telecom đã xây dựng được một mạng viễn thông có vùng phủ sóng lớn nhất nước Lào, với hơn 3,000 trạm phát sóng tại 17 tỉnh, thành phố; có hệ thống kênh phân phối sâu rộng nhất với hơn 100 cửa hàng trên cả nước. Đến nay, công ty đã có 2,3 triệu thuê bao và đang dẫn đầu thị trường với 49% thị phần. Năm 2013, Công ty Unitel là 1 trong 3 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước, được Chính phủ Lào đánh giá cao.


TTXVN/Tin Tức
6 tập thể được tặng Huân chương, Huy chương của Lào
6 tập thể được tặng Huân chương, Huy chương của Lào

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) đã trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, phần thưởng cao quí của Nhà nước CHDCND Lào cho 6 tập thể của tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN