Khởi động giai đoạn 2 dự án 'Mở đường đến tương lai'

Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) vừa phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính khởi động giai đoạn 2 của dự án “Mở đường đến tương lai”. Dự án sẽ chọn lựa ít nhất 33 nữ sinh dân tộc thiểu số đến từ các gia đình khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt để đài thọ học bổng toàn phần.

Quỹ VCF tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh HHH

Với sự đồng hành của hai nhà tài trợ là Tập đoàn VinaCapital và Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), VCF và Quỹ Vừ A Dính sẽ  tài trợ cho các nữ sinh dân tộc thiểu số với giá trị học bổng dành cho mỗi nữ sinh qua 7 năm học tập (từ phổ thông trung học đến hết đại học) lên đến hơn 220 triệu đồng.

Bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành VCF cho biết: Giai đoạn 1 của dự án đã giúp 50 nữ sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập: đã có 92% số nữ sinh đã vào đại học, cao đẳng, trong đó 76% đã tốt nghiệp...

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính phát biểu: “Mở đường đến tương lai” không chỉ mở ra một con đường thênh thang, bằng phẳng mà còn “mở cửa trái tim” bằng những việc làm thiết thực dành cho các em; bằng chính sự nỗ lực, vượt khó để đi đến một tương lai tươi sáng hơn, mang lại ảnh hưởng tích cực hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng dân tộc của các em.

30 học bổng toàn phần tham dự Trại hè VinCamp 2017 tại Anh Quốc
30 học bổng toàn phần tham dự Trại hè VinCamp 2017 tại Anh Quốc

Tiếp nối thành công trại hè VinCamp 2016 tại Mỹ, 30 học sinh có dự án học tập xuất sắc nhất cuộc thi VinCamp 2017 sẽ được tài trợ 100% chi phí tham dự Trại hè quốc tế tại Anh Quốc 10 ngày trong tháng 7 tới. Đây là cơ hội giao lưu quốc tế đặc biệt dành riêng cho Vinser - học sinh của Hệ thống Giáo dục Vinschool.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN