Honda tăng gấp đôi xuất khẩu xe máy 'made in Việt Nam'

Ngày 27/2, Mạng tin Nikkei của Nhật Bản đưa tin trong năm 2015, hãng Honda Motor dự định sẽ xuất khẩu 100.000 xe máy được sản xuất tại Việt Nam, gần gấp đôi so với năm 2014. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng sản xuất xe này đang tăng cường sự hiện diện Myanmar, Lào và các quốc gia đang phát triển khác ở khu vực Đông Nam Á.

Xe LEAD125 Scooter ở Việt Nam.


Theo nguồn tin, Honda đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần lớn nhất về dòng xe máy tại các quốc gia khác ở châu Á. Hiện Honda đang chiếm lĩnh vị trí hàng đầu tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tại thị trường Việt Nam, Honda sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới nhất nhằm kích thích nhu cầu thay đổi của người dân.

Từ Việt Nam, Honda đang xuất khẩu dòng xe scooter 50 phân khối sang Nhật Bản trong khi các dòng xe động cơ 100 phân khối hoặc lớn hơn được xuất sang châu Âu và các thị trường khác. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Honda từ Việt Nam đạt gần 40.000 chiếc trong năm 2014.

Nhà máy thứ ba của Honda tại Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động hồi tháng 11/2014 và hiện đang đạt sản lượng 2 triệu chiếc/năm tại Việt Nam. Hiện Honda chiếm 70% thị phần xe hai bánh bán lẻ tại Việt Nam, song nhu cầu xe máy trong nước đã giảm xuống khoảng 2,7 triệu chiếc so với đỉnh điểm 3,5 triệu chiếc.


TN (Theo Mạng tin Nikkei)
Honda bị Mỹ phạt hàng chục triệu USD
Honda bị Mỹ phạt hàng chục triệu USD

Honda đã đồng ý nộp cho Chính phủ Mỹ khoản tiền phạt 70 triệu USD do không có báo cáo kịp thời về các vụ tai nạn liên quan tới các dòng xe ô tô do hãng này chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN