Hỗ trợ phòng máy tính cho 3 trường học

Công ty TNHH Phát triển Phú Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting vừa bàn giao cho trường THPT chuyên Biên Hòa (Phủ Lý, Hà Nam), trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn mỗi trường một phòng máy vi tính, với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.



Mỗi phòng máy sẽ được trang bị máy tính, máy chủ, máy chiếu, máy in, máy UPS, máy ổn áp, bản quyền phần mềm đầy đủ và các thiết bị đồng bộ.


Tính đến nay, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tài trợ 113 phòng máy vi tính cho 89 trường trên cả nước với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.


Đây là hoạt động này nằm trong khuôn khổ của chương trình phát triển tin học mang tên “Tiến bước cùng IT” do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thông qua Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho các trường có thêm phương tiện dạy và học môn Tin học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Bà Ting Fei Tsong Ching, Chủ tịch Ủy ban điều hành Quỹ Lawrence S.Ting, cho biết chương trình mong muốn góp phần giúp mọi người ý thức rằng công nghệ tin học ngày nay có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội của đất nước, đó cũng là chìa khóa để hội nhập và phát triển mà lứa tuổi học sinh cần phải được tiếp cận để phát huy.


PV


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN