Gắn kết doanh nghiệp Việt tại Nga trong điều kiện kinh tế khó khăn

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các doanh nghiệp nhằm tạo ra khối đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn hiện nay.


Ngày 10/10, Đại hội lần thứ VII Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, nhiệm kỳ 2015-2018 đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa, thương mại đa chức năng Incentra, Moskva, Liên bang Nga.

Tham dự Đại hội có Công sứ Nguyễn Hùng tại Liên bang Nga, đại diện các Hội, đoàn, các Hiệp hội nghề nghiệp của người Việt Nam tại Liên bang Nga và gần 50 đại diện các doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ban chấp hành Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2015-2018.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2015, Chủ tịch Hiệp hội Trần Đăng Chung cho biết được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội đã hỗ trợ hiệu quả việc xúc tiến kinh doanh, đầu tư, cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong nước về thị trường Liên bang Nga, góp phần đáng kể thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên bằng cách tổ chức các buổi tọa đàm về những chủ đề kinh doanh mà các doanh nghiệp cùng quan tâm, thường xuyên cập nhật về các chính sách kinh tế mới, các điều luật của nước sở tại liên quan tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội khẳng định hoạt động của Hiệp hội sẽ hướng đến sự phục vụ lợi ích của các hội viên, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga vì mục tiêu ổn định cộng đồng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cũng như các cơ quan, bộ, ngành có liên quan trong nước góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Liên bang Nga.

Trong bối cảnh nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lệnh cấm vận, bao vây kinh tế của phương Tây, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các doanh nghiệp nhằm tạo ra khối đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn hiện nay.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan

Sáng 9/10, Phòng Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam –Thái Lan và Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam–Thái Lan hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN