Đưa vốn chính sách lên miền núi

Cho dù bộn bề những công việc tổng kết cuối năm, cứ đến ngày giao dịch định kỳ hằng tháng, các cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại lên đường đến với đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc.


Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH mang về tận xã giúp bà con giảm chi phí.

 

Các thông tin về những chương trình tín dụng ưu đãi được công khai, việc bình xét hộ vay thực hiện dân chủ tại cơ sở giúp nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.


Trụ sở xã A Đớt, nơi có 95% dân số là đồng bào dân tộc Tà Ôi, ngày giao dịch đông vui như có hội làng. Không chỉ giao dịch với ngân hàng, đây còn là dịp để bà con học hỏi, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất để phát huy hiệu quả vốn vay. Gặp chúng tôi, anh Hồ Sỹ Khu, trưởng thôn La Tưng kiêm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phấn khởi khoe, năm 2013, trong tổ vay vốn của anh đã có 3 hộ thoát nghèo, Tết này sẽ là một cái Tết no ấm, hạnh phúc.

 

Trưởng thôn Hồ Sỹ Khu đọc chuyên mục hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn trên báo Tin Tức (báo được cấp cho đồng bào theo Chương trình 2472).

 

Cùng với buổi giao dịch của ngân hàng, bên ngoài sân trụ sở UBND xã, các nhà khoa học ở Đại học Nông lâm Huế hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia cầm.

 

Căn nhà khang trang của hộ gia đình anh Hồ Văn Ngoàn được xây dựng từ nguồn vốn vay Chương trình 167.

 

Đồng bào dân tộc Tà Ôi trong xã phát triển nghề phụ là dệt ren (vải thổ cẩm làm trang phục truyền thống).

 
Ông Trương Công Lân, Giám đốc chi nhánh NHCSXH Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, năm 2013, chi nhánh đã kiện toàn lại 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng nâng quy mô và chất lượng hoạt động. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường nên nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã được sử dụng đúng mục đích, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Có lẽ vì thế mà theo Giám đốc Phòng giao dịch huyện A Lưới Đoàn Thanh Chương, năm 2013, số hộ thoát nghèo nhờ vay vốn ngân hàng trên địa bàn huyện là 183 hộ, số gia đình vay vốn học sinh, sinh viên có con em ra trường có việc làm ổn định là 71 hộ...


Mai Khôi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN