DKSH và những đóng góp vào sự thành công của khu vực Đông Nam Á

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu với trọng điểm tại khu vực Châu Á, suốt gần 150 năm qua đã xem Đông Nam Á như ngôi nhà của mình.


Vào thời điểm thành lập ASEAN cách đây 50 năm, tiền thân của DKSH là công ty Diethelm và Ed. A. Keller đã nằm trong số những công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại khu vực.

DKSH là một trong những tập đoàn lớn nhất tại khu vực, với hơn 26.000 chuyên viên trên khắp Đông Nam Á. Các cơ sở hạ tầng và mạng lưới cung cấp rộng giúp DKSH củng cố chất lượng sống của hàng triệu người.

Stefan P. Butz, CEO, Tập đoàn DKSH, nhận xét: “DKSH thực sự đã trở thành một công ty ASEAN khi đã bén rễ sâu vào khu vực này… DKSH tự hào đã đóng góp cho sự thành công của ASEAN và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN".


Thủ tướng Malaysia: ASEAN ra quyết định dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia
Thủ tướng Malaysia: ASEAN ra quyết định dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập ASEAN tại Kuala Lumpur ngày 14/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng phương thức hoạt động của ASEAN đã mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho toàn khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN