'Điểm mặt' một số doanh nghiệp Phú Thọ còn nợ đọng thuế

Mặc dù ngành thuế tỉnh Phú Thọ đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh, song đến hết tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh vẫn còn 137 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 153 tỷ 650 triệu đồng.

Cụ thể, một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Công ty cổ phần thép Sông Hồng nợ hơn 30 tỷ đồng; Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị nợ hơn 22 tỷ đồng; Công ty cổ phần khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh nợ hơn 8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long nợ hơn 8 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26 nợ hơn 4 tỷ đồng...

Nguyên nhân chính của tình trạng nợ đọng là do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp do sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ thấp, sản phẩm tồn kho lớn nên không có khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, nhóm nợ thuế khó thu vẫn còn cao và có chiều hướng gia tăng, một số doanh nghiệp có số nợ khó thu lớn là do nguyên nhân đã ngừng hoạt động hoặc mất khả năng thanh toán...

Nhằm đảm bảo thu hồi tốt các khoản nợ thuế, từ nay tới hết năm 2017, ngành Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; kiên quyết thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp chậm nộp tiền thuế, chây ỳ nợ thuế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Song song với đó là thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng phải cưỡng chế theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan như Kho bạc nhà nước, các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện công khai thông tin người nộp thuế có số nợ thuế lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, ngành thuế cũng sẽ thực hiện giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể cho từng bộ phận, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý nợ với công tác thu hồi nợ thuế...




Đào An (TTXVN)
Bình Phước nợ đọng thuế phát sinh trên 1.000 tỷ đồng
Bình Phước nợ đọng thuế phát sinh trên 1.000 tỷ đồng

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX diễn ra ngày 6/12, một vấn đề rất được quan tâm là nợ đọng thuế của Bình Phước phát sinh trên 1.000 tỷ đồng; trong đó 807 tỷ đồng được cho là “nợ xấu” không có khả năng thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN