Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến: Mở rộng địa bàn ra Hải Phòng

Qua 12 năm thành lập, với số vốn ban đầu chỉ có 2,6 tỷ đồng, đến nay Phúc Tiến đã có số vốn 110 tỷ đồng, và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thép. Ngày 24/3 vừa qua công ty này đã khai trương chi nhánh mới ở Hải Phòng với số vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Hết lòng với quê hương

Anh Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Cty Phúc Tiến là người con của xứ Vải Thiều Thanh Hà nổi tiếng. Đều là những người đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nhưng có lòng với quê hương nên chúng tôi đã có chung chuyến công tác về quê hương làm từ thiện. Lần ấy, chúng tôi về tặng cho huyện Thanh Hà tất cả 200 triệu đồng, anh Nguyễn Mạnh Hà tặng 100 triệu đồng, chị Phạm Thị Nguyệt Nga (chủ nhà hàng Nga nổi tiếng ở 9A Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM) tặng 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà trao 100 triệu đồng để làm nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo ở huyện Thanh Hà – Hải Dương.

Ông Lê Thanh Bình – Bí thư Huyện ủy Thanh Hà cho chúng tôi biết: “Trước đây anh Mạnh Hà đã hỗ trợ 170 triệu đồng cho 4 hộ xây nhà Đại đoàn kết. Anh Mạnh Hà cũng giúp xã Cẩm Chế xây dựng một trường mẫu giáo khang trang. Lần này anh Mạnh Hà giúp 100 triệu đồng cho 3 hộ gia đình nghèo của huyện Thanh Hà có nhà tình nghĩa. Còn chị Nguyệt Nga thì tặng 100 triệu đồng cho 22 gia đình là nạn nhân chất độc màu da cam”.

Cũng theo ông Lê Thanh Bình thì cả huyện Thanh Hà hiện nay có trên 400 cựu chiến binh và con cháu của họ bị phơi nhiễm chất độc màu da cam/ dioxin cần được hỗ trợ thêm về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, sự góp sức của các mạnh thường quân có tấm lòng vì người nghèo đáng quý đến chừng nào.

Mới đây, nhân dịp khai trương Công ty Phúc Tiến Hải Phòng, anh Nguyễn Mạnh Hà cũng dành tặng 150 triệu đồng cho Quỹ người nghèo của thành phố Hải Phòng và xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Vươn lên từ nghèo khó

Anh Nguyễn Mạnh Hà sinh năm 1962 tại xã Cẩm Chế, Thanh Hà (Hải Dương). Năm 1980, anh Mạnh Hà đang học lớp 10 nhưng gia đình khó khăn quá phải bỏ học vào miền Nam sinh sống với quyết tâm “không làm giàu không về lại quê hương”.

Vào TP Hồ Chí Minh, anh Mạnh Hà xin làm công nhân sản xuất vỏ xe và chạy vật tư cho công ty. Do cần mẫn, năng động nên 6 năm sau anh Mạnh Hà đã có một số vốn kha khá. Năm 1990, anh Mạnh Hà thành lập Công ty TNHH Thép Phúc Tiến và từ đó danh tiếng của anh cùng công ty đã ngày càng trở nên thương hiệu nổi tiếng trên thị trường cả nước. Sau 12 năm hoạt động, từ quy mô nhỏ bé, đến nay Công ty TNHH Phúc Tiến đã trở thành một công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với hơn 1.000 cổ đông và có số vốn hơn 300 tỷ đồng.

Anh Mạnh Hà tâm sự: “Trong quá trình phát triển 12 năm, Công ty Phúc Tiến không những mở rộng đầu tư ở phía Bắc mà còn đầu tư ở TP.HCM, Đồng Nai. Với ý chí và nghị lực vươn lên, bằng chính sách sản phẩm (SP) chất lượng cao, giá hạ, chỉ trong vòng vài năm sau khi thành lập, Phúc Tiến đã lớn mạnh, gây dựng được cơ ngơi khang trang, có uy tín trên thị trường và được bạn hàng đánh giá cao. Hiện chúng tôi đang đầu tư thêm nhà máy ở Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên... Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dự định mở rộng ở phía Nam nhằm phân phối sản phẩm của Phúc Tiến rộng khắp toàn quốc, chiếm lĩnh thị trường nội địa. Mục tiêu chính và yếu tố thành đạt của Phúc Tiến đến nay là do luôn luôn chú tâm vào ngành thép và phát huy tối đa sở trường trong lĩnh vực này. Nếu điều kiện cho phép, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng phát triển sang lĩnh vực xây dựng cao ốc và văn phòng cho thuê cùng các ngành nghề khác”.

Ngày 24/3 vừa qua, Công ty Phúc Tiến đã khai trương Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất thép Phúc Tiến giai đoạn 1 tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Tổng nguồn vốn đầu tư dự án lên tới 100 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 60 tỷ đồng với hệ thống kho bãi, nhà xưởng, thiết bị máy móc hoạt động theo quy trình khép kín. Với công nghệ cắt pha băng hiện đại, công ty sẽ cung cấp các sản phẩm thép cuộn cán nguội, cán nóng, mạ màu, mạ kẽm có độ dày từ 0,3 dến 25 mm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, công ty còn chủ trương hoạt động đa ngành, mở rộng thêm loại hình cho thuê các chủng loại vật tư, cọc ván thép, thép tấm, thép hình phục vụ ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi… tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Đăng Giới – Khánh Đoan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN