Cà Mau thiếu khoảng 10.000 công nhân chế biến thủy sản

Trong số 30 nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Cà Mau hiện có 20 nhà máy đang thiếu công nhân nghiêm trọng, chủ yếu là công nhân phân loại tôm nguyên liệu phục vụ cho yêu cầu chế biến. Hiện nay, các nhà máy ở Cà Mau cần tuyển thêm khoảng 10.000 người, tuy nhiên, thực tế các nhà máy đều rất khó tuyển công nhân. Thiếu công nhân làm việc nên nhiều nhà máy phải tăng ca, nhất là vào những thời điểm cao điểm của vụ mùa. Đây là tình trạng nan giải của các nhà máy chế biến thủy sản hiện nay.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau, cho biết: các nhà máy thiếu công nhân do thời gian gần đây có hàng chục nghìn lao động Cà Mau đã tìm việc làm tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Mặt khác, thế hệ công nhân lâu năm, vững tay nghề, sau nhiều năm lao động nay đã phải nghỉ vì không bảo đảm sức khỏe trong môi trường làm việc của nhà máy.

Tổng số lao động trong các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau lên tới 27.000 người với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 1/3 so với cách đây 1 năm. Mặc dù vậy, mức thu nhập trên vẫn không hẫp dẫn lao động có tay nghề, nhất là trong thời kỳ giá cả tăng cao như hiện nay.

Trần Thành Nên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN