VinBrain ký thỏa thuận thương mại với Quỹ Toàn cầu (Global Fund)

VinBrain vừa trở thành đối tác duy nhất ký thỏa thuận thương mại cùng với Quỹ Toàn cầu (Global Fund), nhằm chuyển giao công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp sàng lọc và phát hiện lao phổi - DrAid™ Lao Phổi. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình Chống lao Quốc gia.

Chú thích ảnh

Dự kiến, VinBrain chuyển giao 32 công nghệ AI chuyên biệt giúp sàng lọc cho 1 triệu đối tượng nghi lao từ tháng 4/2024, cũng là đợt sàng lọc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hướng đến mục tiêu xóa sổ bệnh lao phổi tại Việt Nam vào năm 2035. Hoàn toàn phát triển bởi người Việt dựa trên 4 triệu mẫu dữ liệu dạy máy, DrAid™ Lao Phổi được các tổ chức độc lập uy tín trên thế giới.

Thuộc dòng sản phẩm Sàng lọc bệnh thế kỷ từ VinBrain, DrAid™ Lao Phổi được ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu từ tầm nhìn bền vững và dài hạn, đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe của Global Fund. DrAid™ Lao Phổi còn là giải pháp góp phần hiện thực hóa nỗ lực đẩy lùi triệt để bệnh lao phổi của VinBrain, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang xếp thứ 11 thế giới trong danh sách điểm nóng lao và lao đa kháng thuốc với 12.000-15.000 người chết mỗi năm, hàng trăm nghìn ca nhiễm mới, đa số đều thuộc tầng lớp kinh tế khó khăn.  

VinBrain 'xuất ngoại' công nghệ AI Việt
VinBrain 'xuất ngoại' công nghệ AI Việt

Vừa qua, DrAid™ X-quang Ngực từ VinBrain - Trợ lý AI tiên tiến cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đã bắt đầu được sử dụng chính thức tại Hệ thống Bệnh viện Nutex Health Inc. (Houston, Texas, Hoa Kỳ), thông qua thỏa thuận cung cấp phần mềm giữa hai bên theo mô hình Software as a Service (SaaS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN