Nhiều nghệ sỹ tham gia chương trình nghệ thuật thường niên về biển đảo

Chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h00 – 21h30 ngày 12/3/2024, tại Nhà hát lớn Hà Nội và được Truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty TNHH MTV VINAUSTEEL (Thép Việt Úc).

Tiếp nối thành công của chương trình những năm qua, Chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng biển đảo Việt Nam” năm 2024 được dàn dựng với những tiết mục nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ: Hồ Quỳnh Hương, NSƯT Hoàng Tùng, Hoàng Hồng Ngọc, Nhóm Thăng Long, Minh Châu, Đức Tâm, Đinh Quang Đạt, Xuân Sơn, Quang Vinh, Thu Thủy, Minh Quân, Huyền Trang, Xuân Hảo, Phạm Anh Duy, rapper Dr Peemm, Ram C, câu lạc bộ thiếu nhi Ngôi sao nhỏ… hứa hẹn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc. 

Chú thích ảnh

Chương 1 “Biển đảo Việt Nam – Bản hùng ca bất tử”, với các tiết mục: Tổ quốc nhìn từ biển, Thơ: Nguyễn Việt Chiến - Nhạc: Quỳnh Hợp; Tự nguyện, Sáng tác: Trương Quốc Khánh; Khúc quân ca Trường Sa, Sáng tác: Đoàn Bổng; Bay qua Biển Đông, Sáng tác: Lê Việt Khánh... tái hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, kiên cường của những anh hùng, liệt sỹ, những người đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là bảo vệ toàn vẹn không gian lãnh thổ biển đảo, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển, mà còn góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ và nền văn hóa biển Việt Nam.

Chương 2 “Mọi trái tim hướng về biển đảo", bao gồm: tiết mục: Nơi đảo xa, Sáng tác: Thế Song; Biển và mẹ, Thơ: Lê Tự Minh - Nhạc: Đức Trịnh, Nghe em hát ở Trường Sa, Sáng tác: Xuân Đồng; Sức sống Trường Sa, Sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn... thể hiện tình cảm da diết với biển đảo quê hương, nơi đó có những con người đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, có những con người kiên trì bám biển để dựng xây và phát triển kinh tế. Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, có muôn vàn trái tim ngày đêm hướng về biển đảo, dành tình yêu cho những người lính biển cùng các chiến sĩ, các lực lượng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà. 

Chương 3 "Thiêng liêng biển đảo Việt Nam – Vươn tầm khát vọng" với các tiết mục:  Tỏa sáng miền cửa biển, Thơ: Phạm Hồng Điệp - Nhạc: Ngọc Tuyết, Bến Cảng quê hương tôi, Sáng tác: Hồ Bắc, Biển hát chiều nay, Sáng tác: Hồng Đăng, Cùng nhau ta thắp sáng, Sáng tác: Thanh Bùi, Yêu Việt Nam, Sáng tác: Đăng Thuận... thể hiện khát vọng hòa bình, niềm tin mãnh liệt và tinh thần sẵn sàng cho Tổ quốc thân yêu. Ý chí, khát vọng của mỗi quốc gia, dân tộc luôn là điều kiện căn bản, là động lực chính yếu để khẳng định không gian sinh tồn và bản lĩnh phát triển.

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN