Năm 2022, MB tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23%

Tại Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) diễn ra sáng 25/4, ông Lưu Trung Thái- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc MB cho biết: Về cơ cấu tín dụng của ngân hàng, cho vay kinh doanh bất động sản và bất động sản công nghiệp trên tổng cho vay của MB được kiểm soát dưới 10%. 

Chú thích ảnh
Năm 2022, MB tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23%

Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm gần 4% trên tổng dư nợ, với hai nhóm chính là bất động sản và năng lượng. Ngân hàng đầu tư chủ yếu là trái phiếu dự án, tức là có dự án, có mục đích kinh doanh, có kế hoạch dòng tiền. “Đây đều là những nhà đầu tư có chất lượng tốt, không có gì đáng lo ngại”, ông Lưu Trung Thái cho biết.

Trước những băn khoăn của cổ đông về việc sáp nhập tổ chức tín dụng này, ông Lưu Trung Thái cho biết: Nhà nước sẽ hỗ trợ một số biện pháp để giải quyết vấn đề lỗ luỹ kế của tổ chức tín dụng chuyển giao bắt buộc này. Dự án tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém này đã có 7 năm nhưng chưa được triển khai, đến năm nay là năm thứ 8, MB mới tham gia nhận chuyển giao bắt buộc để tái cơ cấu.

"Đây không phải là việc dễ dàng. Việc không khó thì đã không đến lượt MB, nhưng chúng ta được sự ủng hộ của Ngân hàng Nhà nước và dự án có ích cho xã hội. Chúng ta xác định, đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng dài hạn sẽ đem lại cộng hưởng lớn cho MB tăng trưởng", ông Lưu Trung Thái chia sẻ; đồng thời cho biết thêm: Việc chuyển giao bắt buộc này, MB không phải bỏ tiền, hoàn toàn nhận chuyển giao 0 đồng, nhưng MB chỉ nhận chuyển giao như phương án đã trình cổ đông, nằm trong phạm vi dưới 10% tổng tài sản của MB, lỗ luỹ kế không quá 20.000 tỷ.

Cùng với mục tiêu lợi nhuận, tổng tài sản của ngân hàng trong năm nay dự kiến đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15%. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% với tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, MB lên kế hoạch tăng vốn từ 37.783 tỷ đồng lên gần 46.900 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn thêm 892,4 tỷ đồng bằng việc chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tương đương với tỷ lệ 20%.

Mục tiêu “Tăng tốc số; Đột phá bán lẻ; An toàn – Hiệu quả” của MB trong năm 2021 đã hoàn thành đầy khả quan, bất chấp những khó khăn do tác động của COVID-19. Theo Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ngành tài chính – ngân hàng nói riêng, nhưng cũng là “đòn bẩy” để MB triển khai quyết liệt các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra trên tinh thần đẩy mạnh chuyển đổi số.

Năm 2021, MB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 16.527 tỷ đồng, tăng gấp 4,53 lần so với 2016. Theo đó, MB vượt qua mục tiêu về lợi nhuận, đạt TOP 4 toàn ngành Ngân hàng trong bối cảnh chỉ tiêu năng suất lao động tăng 50%, đạt 1,51 tỷ đồng/người. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 0,9% (nợ xấu riêng Ngân hàng 0,68%) với tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn Tập đoàn 349%, nằm trong TOP các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cao nhất. CIR hợp nhất đạt 33,06%, giảm 5% so với 2020. MB đã hoàn thành phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%. Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng khi MB phát triển 6,3 triệu khách hàng mới trong năm 2021, tương đương số lượng khách hàng thu hút trong 26 năm trước đó, lũy kế đạt hơn 12,9 triệu khách hàng. Các công ty thành viên hoạt động an toàn, hiệu quả với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.326 tỷ đồng, đóng góp 14% cho Tập đoàn.

Với kết quả kinh doanh năm 2021 tốt, MB đã đệ trình và được ĐHĐCĐ MB thông qua mức chia cổ tức cho năm 2021 là 20%. Năm 2022, MB tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% (riêng ngân hàng là 17.300 tỷ đồng, tăng 20%).

Với kế hoạch này, các cổ đông MB hoàn toàn có thể kỳ vọng năm tài chính 2022 sẽ tiếp tục mang lại cho họ nhiều giá trị hơn khi đầu tư vào cổ phiếu MBB thông qua việc thị giá cổ phiểu tăng lên và cổ tức chi trả tốt so với nhiều ngân hàng cổ phần đồng hạng khác.

(Tin tức/TTXVN)
MB Bank phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận vượt 20.000 tỷ đồng
MB Bank phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận vượt 20.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MB Bank cho biết: Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn GDP<5%, CPI>5%, ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN