Mang ánh sáng đến với các gia đình khó khăn huyện Nam Trà My

Hơn 300 đèn năng lượng mặt trời đã được Panasonic trao tặng cho người dân xã Trà Cang và Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; trong khuôn khổ chương trình Tài trợ đèn năng lượng mặt trời lần thứ 4.

Chú thích ảnh

Gần 100 người dân địa phương đã được trao tặng những chiếc đèn năng lượng mặt trời ngay tại địa phương, và hơn 100 trẻ em địa phương đã cùng Panasonic tham gia vào những hoạt động thú vị và ý nghĩa về chủ đề môi trường.

Chương trình có sự đồng hành của 20 tình nguyện viên, là những bạn trẻ đã từng tham gia chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi” của Panasonic vào năm 2022. Để thực hiện thành công các hoạt động này, các đại diện từ Panasonic cùng các tình nguyện viên đã vượt qua quãng đường đồi núi hơn 170km từ Đà Nẵng tới Nam Trà My, sau khi di chuyển từ nhiều địa phương khác nhau từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định, Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, trao đèn cho các hộ dân.

Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi được biết huyện Nam Trà My là một địa bàn đặc biệt, với nhiều thách thức cản trở sự phát triển của địa phương do điều kiện địa lý phức tạp, vùng sâu vùng xa với địa hình núi non. Đặc biệt các xã Trà Cang và Trà Vinh là hai trong số những xã khó khăn nhất với tỷ lệ hộ nghèo trên 60% và chưa được tiếp cận hệ thống điện lưới quốc gia, điều này làm cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, với chương trình này, chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ cải thiện cuộc sống của người dân địa phương đồng nhất với định hướng của Chính phủ Việt Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo, đồng thời đây chính là hoạt động góp phần hiện thực hóa cam kết “Panasonic Green Impact” cũng như tầm nhìn của Panasonic vì cuộc sống khỏe mạnh và phát triển bền vững, thông qua các sáng kiến năng lượng tái tạo. Đặc biệt, chúng tôi tin rằng bằng việc tham gia vào chương trình ý nghĩa này, các đại sứ Gen Green (Thế hệ Sống Xanh) trẻ trung và nhiệt huyết sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân và được truyền cảm hứng để đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa".

Chương trình đèn năng lượng mặt trời là một sáng kiến của Tập đoàn Panasonic, mang tên “Light up the future” (Thắp sáng tương lai).

Sản phẩm được trao tặng là sản phẩm đèn LED ra mắt lần đầu vào năm 2013, với phần pin có thể sạc trực tiếp từ nguồn ánh sáng mặt trời vào ban ngày và cung cấp ánh sáng vào ban đêm, mang lại giải pháp an toàn như một nguồn ánh sáng cũng như nguồn năng lượng cho người dân ở những khu vực không có điện lưới. Đèn nhỏ gọn và có thể sử dụng tại nhà hay các địa điểm khác như bệnh viện, trường học, cửa hàng cũng như ngoài trời.

Tính đến năm 2023, Panasonic đã trao tặng 2.832 chiếc đèn tới người dân các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

PV
Panasonic đánh dấu 10 năm hành trình Tiếp sức sinh thái ‘Vì một Việt Nam xanh’
Panasonic đánh dấu 10 năm hành trình Tiếp sức sinh thái ‘Vì một Việt Nam xanh’

Ngày 22/4/2023, công ty Panasonic Việt Nam đã tổ chức hoạt động trồng cây Tiếp sức sinh thái, và trao tặng 13.500 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và khu vực lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN