Hội chợ, triển lãm tăng cường thương mại song phương giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc)

Ngày 29/11, bà Tina Phan, Giám đốc Khu vực Đông Dương của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC) cho biết, đầu năm 2024 sẽ diễn ra 5 hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây sẽ là những sự kiện lý tưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng và mở rộng thị trường mới.

Cụ thể, 3 hội chợ gồm: Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi Hồng Kông; Hội chợ Sản phẩm trẻ em Hồng Kông và Hội chợ Quốc tế Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập Hồng Kông, đều diễn ra ngày 8 - 11/1/2024.

Chú thích ảnh

Ba hội chợ được tổ chức với mô hình kết hợp giữa triển lãm trực tiếp và trực tuyến. Trực tuyến được hỗ trợ bởi "Click2Match" - một nền tảng kết nối kinh doanh thông minh trực tuyến, diễn ra từ ngày 1 - 18/1/2024, cung cấp một nền tảng tiện lợi và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Triển lãm Quốc tế kim cương, đá quý và ngọc trai Hồng Kông từ ngày 27/2 - 2/3 và Triển lãm Quốc tế trang sức Hồng Kông từ ngày 29/2 - 4/3. Tại hai triển lãm này sẽ có các cuộc diễu hành trang sức, hội thảo, diễn đàn cho khách mua hàng và sự kiện kết nối cho các doanh nghiệp trong ngành.

Được biết, từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, HKTDC đã tổ chức 22 triển lãm thương mại quốc tế tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút 380.000 người mua hàng và doanh nghiệp triển lãm từ 199 quốc gia.

Gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2023
Gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2023

Tối 22/11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) đã tổ chức Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2023 (Vietnam local specialties fair 2023) tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN