Hiệu quả thực hiện phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Agribank TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/10/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2023 và phát động phong trào giai đoạn 2023 - 2028 tại các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đại diện Cục Truyền thông Công an Nhân dân tại TP Hồ Chí Minh...

Về phía Công an TP Hồ Chí Minh có Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Về phía Agribank có đồng chí Nguyễn Minh Trí - Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam; đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính, Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam; Giám đốc các Chi nhánh loại I, loại II, Giám đốc Chi nhánh Công ty trực thuộc trên địa bàn và các cá nhân trực tiếp tham gia, thực hiện phong trào, tại cơ sở.

Trong giai đoạn 2020 - 2023, kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, tuy vậy chính quyền và nhân dân toàn TP đã và đang tích cực khắc phục, dần tăng trưởng ổn định và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị tuy phức tạp nhưng vẫn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Đạt được kết quả đó một phần là nhờ sự đóng góp tích cực của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh làm nòng cốt và các đơn vị Agribank là một trong những hạt nhân tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của Agribank trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2022, đặc biệt trong công tác phối hợp với lực lượng Công an tại địa bàn.

Riêng về tội phạm tín dụng đen, đồng chí đề nghị Agirbank phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn người dân vay vốn khi có nhu cầu để không rơi vào “bẫy” tín dụng đen. Công an địa phương cũng cần cụ thể hóa chi tiết về quy chế phối hợp với ngân hàng phòng chống tội phạm.

Đồng chí đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục có sự phối hợp tốt trong giai đoạn 2023 - 2028 để giữ vững an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng nói riêng và tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói chung.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Minh Trí - Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong giai đoạn phát động thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 2020 - 2023, các đơn vị Agribank trên địa bàn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh an toàn, ổn định. Cấp ủy, Ban lãnh đạo các đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", quan tâm, chú trọng và triển khai tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ nhân viên, người lao động, các bộ phận, tổ chức đoàn thể thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị.

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt trong tình hình mới khi tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, các đơn vị Agribank đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh, Cơ quan công an quản lý tại địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin về tình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, thông tin về các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội mà từng đơn vị nắm được để có phương án phối hợp, hỗ trợ cùng phòng ngừa và đấu tranh, đồng thời cảnh báo kịp thời đến khách hàng.

Các đơn vị Agribank trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, trật tự trên địa bàn và đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

Trong giai đoạn 2020 - 2023, Agribank - Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức 1 hội nghị phát động, 2 đợt sơ kết, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua các năm, đã có 36 tập thể và 68 cá nhân của Agribank được Công an TP Hồ Chí Minh tặng giấy khen, 13 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương.

Chú thích ảnh
Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Agribank có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện phong trào giai đoạn 2023 - 2028, các đơn vị Agribank sẽ tiếp tục đưa nội dung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thành công việc thường xuyên của đơn vị; tiếp tục quán triệt trong cán bộ, nhân viên các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh về phong trào; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan; xây dựng nội quy, quy trình công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị theo quy định; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin cảnh báo các loại tội phạm và các hình thức phạm tội có liên quan đến hoạt động ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các tập thể thuộc Agribank, đại diện Phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" và các vấn đề nóng về an ninh, trật tự hiện nay.

Hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần phòng ngừa các loại tội phạm đã, đang còn tiềm ẩn nguy cơ đe doạ trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là hoạt động ngân hàng với đặc thù là nơi cất giữ, giao dịch tiền bạc.

Tại Hội nghị, 5 cá nhân thuộc Agribank đã được trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 29 cá nhân của Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Giỏi Giang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN