Đem yêu thương đến cho học sinh trường mầm nong Mù Sang

Ngày 5/4, trong khuôn khổ chương trình "Đồng hành cùng vùng khó", báo Tin tức đã đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trao tặng 100 hộp Milo bột cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trường mầm non Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu).

Huyện Phong Thổ (Lai Châu) thuộc địa bàn biên giới, đời sống bà con rất khó khăn. Trong đó, xã Mù Sang là một xã biên giới của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, có 99%  dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Dao chiếm 22%, còn lại là dân tộc khác, điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, chiếm 60,7%.

Điểm trường mầm non Mù Sang được mở ra để đáp ứng việc học tập của các học sinh xã Mù Sang - xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đa phần người dân nơi đây là đồng bào dân tộc Mông, Dao.

Cô Đồng Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường mầm non Mù Sang cho biết, trường được thành lập từ năm 2007, ban đầu có 6 lớp, với 120 học sinh, đến nay đã mở rộng thành 19 lớp, với hơn 400 học sinh. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn; phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống phòng học ở các điểm trường đa số là lắp ghép, chưa có nhiều phòng học được xây dựng kiên cố.

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng vùng khó", báo Tin tức đã khởi công xây dựng các công trình bao gồm nhà ăn, bếp ăn, bể chứa nước sạch, nhà vệ sinh cho Điểm trường mầm non xã Mù Sang và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (THCS) xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), với tổng giá trị trên 300 triệu đồng, do Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam tài trợ.

Trong khuôn khổ chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" tại Lai Châu, báo Tin tức đã đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trao tặng 100 hộp Milo bột cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non Mù Sang.

Một vài hình ảnh tại điểm trường mầm non Mù Sang:

Chú thích ảnh
Các học sinh tại điểm trường mầm non Mù Sang (Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) hầu hết đều là dân tộc Dao, Mông... đời sống rất khó khăn.
Chú thích ảnh
Bà Ninh Hồng Nga, Tổng biên tập báo Tin tức, trao phần quà đến các học sinh.
Chú thích ảnh
Niềm vui của các em nhỏ trường mầm non xã Mù Sang khi nhận những món quà của các nhà tài trợ. 

 

PV
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 'Made in Vietnam' giá trị cao
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 'Made in Vietnam' giá trị cao

Với chiến lược đưa thị trường Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng thực phẩm và đồ uống ra thế giới, Nestlé Việt Nam đã công bố đầu tư thêm 132 triệu USD vào cuối năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN