Đánh thức tiềm năng bất động sản Sông Cầu (Phú Yên)

Đi dọc miền Trung theo Quốc lộ 1A, không khỏi ngỡ ngàng trước vùng non xanh nước biếc trù phú, yên ả bên bờ Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), mảnh đất cuối cùng của miền Trung với tiềm năng phong phú đang dần được đánh thức.

Từ chân đèo Cù Mông đến Miễu Ông Cọp, men theo bờ biển, thị xã Sông Cầu hiện lên như bức tranh sơn thủy hữu tình, xen lẫn những cánh đồng lúa màu mỡ và những vạt rừng nguyên sinh, rặng dừa xanh ngút ngát, soi bóng xuống dòng Tam Giang và Vịnh Xuân Đài.

Vịnh Xuân Đài như dải lụa bao quanh thị xã, có diện tích mặt nước 130,45 km2, độ sâu từ 7-18 m, cửa vịnh rộng khoảng 4.400 m, tàu thuyền lớn nhỏ có thể vào ra, tạo thành âu thuyền tấp nập. Bờ vịnh trải dài 50 km, đi qua những địa danh nổi tiếng Sông Cầu như: Gành Đèn, Gành Đen, Gành Đỏ, Vũng Mắm, Vũng Me, Vũng La, Hòn Móm, Cù lao Ông Xá, đảo Nhất Tự Sơn, đầm Cồn Cả… Tất cả các địa danh đều mang trong mình vẻ đẹp huyền bí, hoang sơ, kỳ vĩ.

Chú thích ảnh
Vịnh Xuân Đài.

Vịnh Xuân Đài còn là vựa hải sản lớn, cung cấp nguồn lợi hải sản phong phú như: Tôm hùm, sò huyết, ốc hương… cho địa phương và xuất khẩu, đem lại thu nhập đáng kể người bản địa, tạo nên thương hiệu ẩm thực Sông Cầu nức tiếng gần xa.

Sông Cầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030, với mục tiêu đón khoảng 1,2 triệu lượt khách/năm, trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế và là điểm đến quan trọng kết nối các điểm du lịch khác tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, góp phần để Sông Cầu ghi danh trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước những năm tới.
Với những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu có đủ điều kiện để phát triển kinh tế biển và xây dựng thành đô thị dịch vụ du lịch trẻ, năng động, hiện đại ở phía bắc Phú Yên. Với hơn 50 dự án bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị đang được khảo sát, lập quy hoạch, xin chủ trương đầu tư, cho thấy Sông Cầu đang trở thành “cục nam châm” thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Có thể kể đến các dự án đã và đang hình thành như: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Tràm, Bãi Từ Nham; vịnh Hòa Emerald Bay resort; khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp Bãi Bàng; khu du lịch Hòa Lợi; khu du lịch sinh thái Bãi Ôm, Bãi Nồm, Tổ hợp nghỉ dưỡng Crystal holidays Marina Phú Yên, Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay… Thị xã Sông Cầu cũng đang tập trung kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng các khu du lịch, phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, thể thao văn hóa, vui chơi giải trí.

Với mục tiêu trở thành thành phố thuộc tỉnh sau năm 2025, ngoài các dự án đô thị đang triển khai, thị xã Sông Cầu đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung để định hình khu vực lõi đô thị; quy hoạch phân khu chức năng đô thị mở rộng phía nam, phía bắc và phân khu trung tâm để định hướng thu hút các nhà đầu tư phát triển dự án bất động sản đô thị; quy hoạch hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội cũng đang được rà soát, điều chỉnh, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới hiện đại, hướng biển.

Hòa cùng mục tiêu trên, Tập đoàn Everland phối hợp tài trợ lập Đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ ½.000 Khu đô thị du lịch biển phân khu Nam Sông Cầu, với diện tích 315 ha, gồm phân khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sân golf, sinh thái rộng 229 ha; phân khu đô thị Nam Sông Cầu 85 ha, với chức năng đô thị cao cấp ven biển. Ngoài ra, trong từng phân khu bố trí các hạng mục giao thông, cây xanh, mặt nước, trường học, khu tái định cư cho người dân địa phương.

Theo quy hoạch, đây sẽ là khu đô thị du lịch đẳng cấp, với hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, phục vụ người dân và khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Vịnh Xuân Đài. Đồ án quy hoạch Khu đô thị du lịch biển Nam Sông Cầu cùng với hàng loạt các dự án khác đang được nghiên cứu, quy hoạch, triển khai, sẽ đánh thức tiềm năng bất động sản tại thị xã Sông Cầu trở nên sôi động trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN