Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh doanh bền vững

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam do Asialink Business và Trung tâm Climateworks phát triển phối hợp triển khai, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), vừa được công bố.

Chú thích ảnh

Chương trình hướng tới mục tiêu của sự phát triển bền vững, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như chuyển đổi sang các nguồn tài nguyên tái tạo, hướng đến phát thải ròng bằng không. Đây là sáng kiến được đưa ra nhằm khuyến khích phát triển môi trường kinh tế với khả năng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững.

Climateworks là tổ chức được sáng lập thông qua sự hợp tác giữa Đại học Monash, Chính phủ Úc và Quỹ Myer, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và hành động vì khí hậu ở Úc, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Trung tâm hoạt động độc lập, nằm trong khuôn viên Đại học Monash tại Melbourne, Úc.

Asialink Business là Trung tâm Quốc gia về Lực lượng Lao động Châu Á của Úc, được Chính phủ Úc ủy quyền, nhằm phát triển lực lượng lao động Châu Á có năng lực tại Úc. Asialink Business hỗ trợ các tổ chức trên toàn nước Úc tiếp xúc với châu Á thông qua các chương trình phát triển năng lực, nghiên cứu và thông tin cũng như các diễn đàn và sự kiện cộng đồng

Trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 được công bố gần đây có nhấn mạnh “việc chuyển đổi sang nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn nhất đối với Đông Nam Á và Úc”. Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam được thiết lập nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này bằng cách tăng cường nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về kinh tế xanh giữa Úc và Việt Nam, đồng thời thể hiện những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp ở cả hai quốc gia. Chương trình cũng sẽ trang bị cho các doanh nghiệp Úc những kỹ năng và năng lực cần thiết để phát triển và tận dụng các cơ hội.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình này là tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như các nền tảng cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của kinh tế xanh. Bằng cách hỗ trợ đối thoại chính sách, kiến tạo và nâng cao năng lực tham gia, tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và tạo điều kiện kết nối trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng, chương trình đảm bảo rằng các doanh nghiệp không chỉ nhận thức được khả năng phục hồi bền vững của chuỗi cung ứng mà còn tích cực hướng tới hệ thống kinh doanh bền vững.

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Úc hiểu rõ hơn về các rủi ro và cơ hội về môi trường, xã hội và quản trị ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tăng cường đối thoại với các nhà hoạch định chính sách ở Úc và Việt Nam để xây dựng khuôn khổ kinh tế hỗ trợ nền kinh tế xanh.

PV
Ấn Độ: Bùng nổ du lịch biển có thể nhấn chìm giấc mơ kinh tế xanh
Ấn Độ: Bùng nổ du lịch biển có thể nhấn chìm giấc mơ kinh tế xanh

Với hàng chục nghìn km đường biển, Ấn Độ là địa điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch. Tuy nhiên, những hoạt động đó lại gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái biển. Và điều này có thể khiến giấc mơ về nền kinh tế xanh của Ấn Độ ngày càng xa vời...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN