Vietjet mở đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Viêng Chăn và công bố hợp tác toàn diện với Lao Airlines

Vietjet ký kết hợp tác toàn diện với Lao Airlines và công bố mở đường bay mới kết nối Thủ đô Viêng Chăn, Lào với TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sự kiện được diễn ra trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak cùng lãnh đạo bộ, ngành hai nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ giữa hai doanh nghiệp mà còn giữa Việt Nam và Lào, hai nước anh em láng giềng thân thiết với truyền thống hợp tác cùng phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Đinh Việt Phương – Tổng Giám đốc Vietjet phát biểu tại sự kiện.

Theo đó, Vietjet và Lao Airlines, hãng hàng không quốc gia Lào trở thành đối tác toàn diện về vận chuyển hành khách và hàng hoá, bên cạnh đó mở rộng hợp tác trong các hoạt động kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, đào tạo nguồn nhân lực hàng không…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak thăm hãng bảo dưỡng máy bay Vietjet tại Viêng Chăn, Lào.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Vietjet chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, Vietjet cũng sẽ mở đường bay kết nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hoá hàng đầu của Việt Nam từ tháng 2/2024. Đường bay mới dự kiến phục vụ hành khách 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần với thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 45 phút.

Chú thích ảnh
Ông Ngampasong Muongmany, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào phát biểu chúc mừng ký kết hợp tác Vietjet - Lao Airlines và đường bay mới của Vietjet.

Viêng Chăn là thủ đô và thành phố lớn nhất, trung tâm chính trị, kinh tế của Lào, nằm bên bờ sông Mekong với vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính của vùng Đông Dương. Thủ đô nước Lào thu hút du khách với các di tích kiến trúc nổi tiếng, các ngôi chùa, đền, tháp, nhiều lễ hội địa phương và ẩm thực độc đáo.

Chú thích ảnh
Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet và Ông Khamla Phommavanh, Giám đốc Điều hành Lao Airlines cùng trao Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietjet và Lao Airlines.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nổi bật của Việt Nam cũng như khu vực với nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhịp sống tấp nập hiện đại và kết nối thuận tiện với khắp các điểm đến Việt Nam cũng như quốc tế.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (trái) nhận Chứng nhận mở đường bay TP HCM - Viêng Chăn từ Ông Bounteng Symoon, Phó Tổng Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Lào.

Đường bay mới của Vietjet được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, giao lưu văn hoá giữa hai nước, tạo thêm những kết quả tốt tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Không chỉ kết nối TP Hồ Chí Minh với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào mà còn xa hơn nữa cùng Vietjet với mạng bay phủ khắp Việt Nam và tới Australia, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan…

NTPT
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ ký kết hợp tác giữa Vietjet Air và Lao Airlines
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ ký kết hợp tác giữa Vietjet Air và Lao Airlines

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, sáng 4/12, tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) với Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô Viêng Chăn (Lào) với TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN