Thị trường ô tô ảm đạm

Theo Bộ Công Thương, với việc tăng phí trước bạ và phí cấp biển số xe tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 1/2012 cộng với đề nghị áp dụng mức phí cao với phương tiện cá nhân, ô tô đi vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm đã khiến người dân do dự hơn khi mua sắm ô tô. Vì vậy, tháng 1/2012, sản lượng bán hàng của thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chỉ đạt 4.274 xe, giảm 60% so với tháng 1/2011.

Trong đó, doanh số các dòng xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 67%, 56%, và 59%. Doanh số ngày càng sụt giảm khiến các hãng như: Chevrolet, Mazda, Kia... đua nhau tung ra những chương trình khuyến mại để kích cầu nhưng xem chừng không đạt như kỳ vọng. Doanh số tháng 1/2012 của các thành viên VAMA đã tụt giảm ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thống kê của VAMA cũng cho hay: Với phân khúc xe du lịch, các nhà sản xuất đều không đưa thêm mẫu xe nào mới ra mắt thị trường trong tháng 1/2012.

MP

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN