Tết Tân Mão:Tạm ngừng chạy 3 đôi tàu khách địa phương

Phó ga Hà Nội Phùng Thị Lý Hà cho biết, trong dịp Tết Tân Mão, ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy 3 đôi tàu khách địa phương. Hành khách đi trên các đoàn tàu này chuyển sang đi tàu Thống Nhất.

Ngành đường sắt sẽ dừng 3 đôi tàu chạy trong dịp Tết Tân Mão-Ảnh internet


Theo đó, trên tuyến Hà Nội - Huế, ngành sẽ tạm ngừng chạy tàu HN1 từ ngày 22/1/2011 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Canh Dần) và ngừng chạy tàu HN2 từ 23/1/2011. Trên tuyến Hà Nội - Vinh, tạm ngừng chạy tàu NA2 từ 24/1/2011 và từ ngày 23/1/2011 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Canh Dần), tạm ngừng chạy 3 đoàn tàu là NA1, NA5, NA6. Đối với tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, trong các ngày 2 và 3/2/2011 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngừng chạy tàu M3. Ngoài ra, trên tuyến này vào ngày 3 và 4/2/2011 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết), ngành đường sắt cũng tạm ngừng chạy tàu M4.

Tuy nhiên, trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài việc duy trì chạy thường xuyên các đôi tàu LC1/2, LC3/4, LC7/8, YB1/2, SP1/2, SP3/4, SP5/6, trong các ngày từ 27/1 đến 1/2/2011 và từ 4/2 đến 12/2/2011 (tức từ ngày 24 đến 29 tháng Chạp Canh Dần và từ mùng 2 đến mùng 10 tháng Giêng năm Tân Mão), Tổng Công ty còn tổ chức chạy thêm đôi tàu YB3/4. Trong đó, tàu YB3 xuất phát từ ga Gia Lâm đến ga Yên Bái và YB4 xuất phát chạy từ ga Yên Bái về ga Hà Nội. Tàu YB4 chạy từ ga Yên Bái lúc 14 giờ 5 về đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 10.

Theo bà Hà, trong các ngày 30 và mùng 1 Tết Tân Mão (tức ngày 2 và 3/2/2011), trên các tuyến, ngành sẽ giảm bớt một số đôi tàu khách nhưng vẫn đảm bảo ít nhất mỗi tuyến một đôi phục vụ hành khách đi chúc Tết. Từ ngày mùng 2 Tết (4/2/2011), tàu trên các tuyến sẽ chạy lại bình thường.

Bà Hà cũng cho hay, trong thời gian cao điểm Tết, từ ngày 22 đến 29 tháng Chạp năm Canh Dần và từ ngày mùng 4 đến 15 tháng Giêng năm Tân Mão, Tổng Công ty không áp dụng giảm giá đối với các tập thể mua vé đi tàu địa phương. Ngoài ra, nếu hành khách không đi tàu trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy 24 giờ và chịu khấu trừ từ 20 - 30% tiền vé.

Uông Lam - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN