Tàu hàng Anh Sơn gặp nạn: Sẽ được đưa về khu neo an toàn Sagar

Ngày 11/7, ông Phan Thế Vương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Anh Sơn cho biết: Đêm 10/7, được sự hỗ trợ của Ấn Độ, công ty đã thuê tàu lai dắt ra tiếp cận với tàu hàng Anh Sơn đang gặp nạn ngoài khơi thuộc vùng biển Ấn Độ. Nếu nhanh, có thể đêm nay tàu sẽ được đưa về khu neo an toàn Sagar cách vị trí tàu 50 hải lý.

Trước đó, ngày 6/7, một cán bộ đại diện cho công ty Anh Sơn cùng một chuyên gia người Myanmar do công ty này thuê đã có mặt tại Ấn Độ để xúc tiến hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Đại diện công ty đã thuê một tàu nhỏ mang theo lương thực, nước uống tiếp tế cho tàu Anh Sơn.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Như tin đã đưa, vào hồi 12 giờ 28 phút ngày 3/7/2012, tàu Anh Sơn, trọng tải 4.347 DWT, đang trong hành trình chở gỗ từ cảng Hải Phòng đi Ấn Độ đã bị mất khả năng điều khiển tại vùng biển Ấn Độ (cách bờ khoảng 32 hải lý) từ ngày 26/6.

Tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 15 thuyền viên. Do sóng to gió lớn, tàu lại bị mất lái, phao cứu sinh và lương thực đã hết nên tàu Anh Sơn đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã thông báo và đề nghị nước sở tại giúp đỡ cứu nạn tàu Anh Sơn kịp thời.


Hoàng Ngọc
Các thủy thủ tàu Anh Sơn đã được tiếp tế
Các thủy thủ tàu Anh Sơn đã được tiếp tế

Chiều 6/7, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán ta tại Ấn Độ và Ủy ban Đoàn kết Ấn –Việt bang Tây Bengan, công ty chủ tàu đã tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống đủ cho các thủy thủ trên tàu sử dụng trong vòng 10 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN