Schneider Electric phát động cuộc thi Go Green in the City

Schneider Electric, tập đoàn toàn cầu về quản lý năng lượng, tự động hóa đã công bố cuộc thi về ý tưởng kinh doanh “Go Green in the City – Giải pháp Xanh cho Thành phố”.

Từ 13/2 - 12/5/2017, sinh viên, học viên cao học, thạc sĩ tất cả các khối ngành có thể tham gia tại website Go Green in the City.

Mỗi đội 2 thành viên, ít nhất một nữ. Đề tài nghiên cứu phải thể hiện ý tưởng về các giải pháp quản lý năng lượng một cách sáng tạo, tiết kiệm và bền vững cho thành phố thông minh bằng 300 từ tiếng Anh.

5 đội xuất sắc nhất  sẽ dự vòng chung kết tại TP Hồ Chí Minh ngày 9/6/2017, có cơ hội làm việc với các chuyên gia của Schneider Electric để tiếp tục phát triển ý tưởng và thực hiện phần thuyết trình.

Đội về nhất sẽ dự vòng chung kết khu vực Đông Á cuối tháng 6/2017,  nhận 20 triệu đồng và cơ hội thực tập tại Schneider Electric Việt Nam.      

Mùa thi 2014, hai nữ sinh viên Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh Đặng Huỳnh Mai Anh – Nguyễn Thị Thùy Dương đã giành giải 3 toàn cầu với ý tưởng về “Ngân hàng Năng lượng”. 

Mùa thi năm 2016 hơn 15.000 thí sinh đến từ 170 nước đã đăng ký tham gia, trong đó 60% là thí sinh nữ.

PV
Đầu tư cho năng lượng xanh cần tới 140.000 tỷ USD
Đầu tư cho năng lượng xanh cần tới 140.000 tỷ USD

Nghiên cứu "Triển vọng kỹ thuật năng lượng năm 2012" của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 11/6 dự báo thế giới cần tới 140.000 tỷ USD để chuyển công nghiệp năng lượng hiện nay sang công nghiệp năng lượng xanh ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN