Ra mắt Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 7/10, Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế (CETAI) đã ra mắt "Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam"(VTC).



Các nhà công thương Việt Nam và Ban Lãnh đạo Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế (CETAI) tại lễ ra mắt.

Câu lạc bộ tập hợp các doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế... với mong muốn kế tục sự nghiệp của các nhà công thương Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Đây cũng sẽ là nơi để các doanh nhân Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, thúc đẩy các hoạt động giao thương. Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam sẽ có một ban cố vấn gồm 12 thành viên, do TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Chủ tịch.



Ông Đào Trọng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Thần Châu Ngọc Việt trao bức tranh Bác Hồ bằng đá quý cho đại diện CLB các nhà Công thương Việt Nam.

Ngày 13/10/1945, Bác Hồ đã viết thư gửi giới công thương kêu gọi họ tham gia sự nghiệp kiến thiết nước nhà. Và đây chính là cơ sở để năm 2004, Chính phủ đã chọn ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. 



Trao Huy hiệu Bác Hồ cho các doanh nhân Việt Nam.


Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế (CETAI) cũng đã phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu "Doanh nhân Việt Nam với sự nghiệp kiến quốc" để cùng nhìn lại những chặng đường hoạt động của giới doanh nhân Việt Nam và những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc, xây dựng đất nước.



PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN