Nhà vàng tung hàng đón ngày Thần Tài

Đón đầu ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, ngay từ đầu năm 2015, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều DN đã tung ra nhiều mẫu mã “độc” để hút người mua.

Mẫu mã phong phú

Năm nay là năm con dê, vì vậy tập đoàn DOJI đã tung ra các dòng sản phẩm mỹ nghệ  Kim Thần Tài vàng 9999 mang tên Kim Dương Lộc (một chỉ), Kim Dương Phát (hai chỉ) và Kim Dương Tài (5 chỉ). Sản phẩm Kim Dương được thiết kế nổi bật với hình tượng dê vàng trong thế đứng vươn cao và nghênh diện, biểu tượng cho sức mạnh, khí thế và uy lực. Ba chân dê vàng trụ vững, một chân bước lên chống trên tảng đá, mặt ngước cao, tượng trưng cho sự bền vững trong từng bước đường thăng tiến, chinh phục mọi thử thách, giữ vững sự tự tin, tự tại, thể hiện sự tôn quý và giàu sang.

Ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua sắm vàng của người dân tăng mạnh.


Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng có sản phẩm tượng Thần Tài 1 lượng - 3D, tượng vàng 12 con giáp 1 lượng - 3D, miếng Thần Tài 1 chỉ - 3D, miếng 12 con giáp 1 chỉ và nửa chỉ - 2D, đỉnh vàng (thỏi vàng) 1 lượng - 3D… trong “mùa” Thần Tài năm nay. Ngoài ra, các DN cũng chuẩn bị sẵn một lượng lớn nhẫn tròn trơn SJC 9999 loại  0,5 chỉ, 1, 2, 5 chỉ và các sản phẩm kim bài cùng loại để tránh trường hợp “cháy” hàng như các năm trước.

Còn Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm Tài - Lộc với những mặt dây chuyền hình ô van làm từ vàng 24K loại 0,5 chỉ và 1 chỉ. Theo PNJ, các sản phẩm này hứa hẹn sẽ được khách hàng ưa chuộng bởi kỹ thuật dập đúc tinh xảo, gắn với biểu tượng của năm Ất Mùi và quan trọng hơn, chúng vẫn đảm bảo giá trị tương đương vàng miếng cùng trọng lượng.

Nhu cầu mua vàng tăng mạnh

Hiện nay, tại các cửa hàng đều đông người đến mua vàng chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài. Chị Minh Hà, chủ quầy hàng vàng tại Trung tâm vàng bạc đá quý Sài Gòn tại đường Lê Thánh Tôn (quận 1) cho biết: Ngày mùng 6 các quầy hàng vàng mới khai trương nhưng đã có rất nhiều người đến mua vàng để lấy lộc. Do giá vàng đang giảm, sáng mùng 7 (ngày 25/2) giá vàng SJC 999.9 còn 34 triệu/lượng nên nhiều người tranh thủ đến mua để tránh giá vàng tăng đột biến trong ngày vía Thần Tài.

Giá bán vàng miếng Thần Tài 1 chỉ - 3D của SJC tại các cửa hàng chênh hơn 200.000 đồng so với giá thị trường.


Cũng theo các cửa hàng vàng, dù giá vàng giảm, nhưng các sản phẩm vàng phục vụ cho vía Thần Tài có giá cao hơn do tính phí gia công mỹ nghệ (chênh từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/chỉ). Chị Phương Linh, ngụ tại Bình Thạnh cho biết: “Tôi tính mua 1 chỉ vàng trơn SJC để lấy hên thôi, giá 3,4 triệu đồng/chỉ, nhưng cửa hàng vàng giới thiệu các sản phẩm in hình độc đáo, đẹp mắt nên đã quyết định mua miếng vàng thần tài SJC 1 chỉ, giá 3,6 triệu đồng”.

Theo Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Tổng giám đốc PNJ, thường những ngày vía Thần Tài lượng khách mua các sản phẩm phát tài, phát lộc tăng mạnh nên xí nghiệp nữ trang PNJ đã phải tập trung tăng ca sản xuất, toàn bộ hệ thống cửa hàng cũng đóng cửa muộn hơn so với mọi ngày để phục vụ cho nhu cầu mua vàng may mắn của người dân. Cũng theo bà Cúc, đoán trước nhu cầu và tâm lý của khách hàng thường chuộng những miếng vàng chủng loại dưới 5 chỉ, nhẫn vàng khoen hay những món trang sức bằng vàng 24K có trọng lượng vàng vừa phải từ 0,5 đến dưới 3 chỉ nên năm nay, PNJ sản xuất và phân phối ra hệ thống hơn 30.000 sản phẩm như thế để bán cho người tiêu dùng. Năm 2014, sức mua tại PNJ vượt xa dự đoán với 5.700 lượng vàng trong “Ngày Thần Tài”. Sản phẩm bán chạy nhất là vàng tài lộc và nhẫn tròn trơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày Thần Tài tức mồng 10 tháng giêng là ngày đẹp nhất và đem lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người. Đối với những người có niềm tin vào Phong thủy, sắc vàng óng ả của kim loại vàng luôn là màu sắc đại diện cho sự tôn quý và giàu sang. Cũng chính vì thế vào dịp năm mới, đặc biệt là khi ngày Thần Tài gõ cửa, ai cùng có tâm lý muốn mua vàng để trong nhà, không chỉ là làm đẹp mà còn để cất giữ, góp phần tạo ra khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới may mắn, hạnh phúc.

Với Tập đoàn DOJI thì  năm nay, từ mùng 9 đến hết ngày 11 tháng giêng âm lịch tung ra thị trường khoảng trên 40.000 sản phẩm để phục vụ cho dịp ngày Thần Tài. Cũng trong dịp này năm ngoái, DOJI đã bán ra trên 30.000 sản phẩm chỉ trong vòng hai ngày. Theo DN Bảo Tín Minh Châu, xu hướng mua chủ yếu của người dân trong ngày Thần Tài vẫn là các loại nhẫn tròn trơn SJC, vàng Rồng Thăng Long từ 0,5 đến 2 chỉ nên năm nay DN vẫn tiếp tục sản xuất loại này với số lượng lớn. Được biết, năm 2014 chỉ trong sáng mùng 10 tháng giêng âm lịch, lượng khách giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng gấp 300% so với ngày thường. 

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều DN vàng đã “tung” ra các sản phẩm “độc”… như tượng 12 con giáp, tượng thần tài, nhẫn hình đầu dê, đỉnh vàng, kim bài bằng vàng… để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng chuyên “săn” hàng lạ, độc.  Tất cả các sản phẩm được ép vỉ, thích hợp cho việc cất trữ trong ví tiền, hộp đựng đồ quý, ngăn kéo, két sắt… để mang lại may mắn phát đạt cho gia chủ cả năm. Đây cũng là món quà tặng đầu năm ý nghĩa, mang thông điệp cung chúc tài lộc đầy tinh tế cho người thân, bạn bè, đối tác.

Tuy nhiên, các DN khuyến cáo, khi mua vàng nhẫn, người dân nên lựa chọn các thương hiệu uy tín để khi bán lại đỡ bị thiệt và không bị trừ nhiều phí gia công.


Bài, ảnh: Hải Yên

Sôi động thị trường vàng trong ngày Thần tài
Sôi động thị trường vàng trong ngày Thần tài

Đã rất lâu, thị trường kim loại quý trong nước lại được chứng kiến cảnh người dân Hà thành “đổ xô” đi mua vàng. Giao dịch sôi động nhưng có trật tự là điểm nổi bật của thị trường vàng trong ngày Thần tài mồng 10 tháng Giêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN