"Máy vò tăm lụa cải tiến"

Đó là sáng kiến đoạt giải Nhì Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang năm 2011 của ông Đào Hữu Vân - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) tăm lụa xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Chiếc máy vò tăm lụa cải tiến này đang được sử dụng hiệu quả trong sản xuất tăm lụa nguyên liệu của HTX tăm lụa Tân Mỹ, các HTX thủ công làng nghề ở xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và một số hộ dân ở xã Bố Hạ (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Sản phẩm tăm lụa của HTX Tân Mỹ hiện làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo công ăn việc làm ổn định với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/người/tháng cho hàng trăm lao động địa phương.

Về mặt hiệu quả kinh tế, sử dụng máy vò tăm lụa cải tiến đã làm giảm được giá thành trên 8.400 đồng/kg tăm lụa nguyên liệu thành phẩm, nhờ đó tăng thêm lợi nhuận cho HTX tăm lụa Tân Mỹ trên 300 triệu đồng/năm. Chi phí để làm một chiếc máy vò tăm lụa cải tiến chỉ khoảng 10 triệu đồng, vận hành đơn giản, có thể áp dụng rộng rãi trong các cơ sở, làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống từ tăm lụa, tăm tre.

Việt Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN