Lượng ôtô bán ra tăng 20%

Ngày 10/12, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 11/2012, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 9.570 chiếc, tăng 20% so với tháng trước. Trong đó, xe con đạt 4.048 chiếc, tăng 25%, xe tải đạt 5.522 chiếc, tăng 16% so với tháng liền trước.

Đáng chú ý, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu trong tháng qua lần lượt tăng 15% và 46% so với tháng trước với con số tương ứng là 7.789 chiếc và 1.781 chiếc.

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng qua, doanh số bán hàng của thị trường lại giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 82.654 chiếc.

Doanh số nói trên bao gồm số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA).

Theo VAMA, sản lượng bán hàng của các thành viên trong tháng qua tăng trưởng 15% đánh dấu một bước biến chuyển tốt, báo hiệu sự hồi phục của thị trường sau 10 tháng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng qua tăng tới 46% được ghi nhận một sự thay đổi lớn nhờ số lượng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Với kết quả bán hàng này và đã bước sang tháng 12 – tháng bắt đầu cho mùa mua sắm cuối năm, VAMA dự báo thị trường năm nay sẽ kết thúc với khoảng 102.000 xe, tăng 9% so với dự báo từ tháng 10/2012.


Văn Xuyên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN