Hơn 300 doanh nghiệp Việt sẽ giao thương với 100 doanh nghiệp Chiết Giang

Năm 2016, kim ngạch thương mại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Việt Nam đạt 6,7 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2015. Dự kiến con số này còn tiếp tục tăng sau các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương của doanh nghiệp hai bên.

Tại họp báo Hội chợ Giao dịch Hàng Xuất khẩu Chiết Giang 2017 diễn ra sáng 25/7, ban tổ chức cho biết, đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, giao thương, làm ăn với các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á của tỉnh Chiết Giang.

Họp báo giới thiệu hội chợ.

Hội chợ Giao dịch Hàng Xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 6 tại Việt Nam năm 2017 có sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp Chiết Giang, với 150 gian hàng. Hội chợ có 3 ngành hàng nổi bật: Máy móc, thiết bị điện – Điện tử; Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ngũ kim; Dệt may - Nguyên phụ liệu và Sản phẩm tiêu dùng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đến nay đã có hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam đăng kí dự hội chợ, giao dịch với doanh nghiêp nước bạn.

Tính đến cuối năm 2016, có 186 doanh nghiệp Chiết Giang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,68 tỷ USD. Việt Nam cũng đầu tư thành lập 26 doanh nghiệp tại Chiết Giang với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Hội chợ Giao dịch Hàng Xuất khẩu Chiết Giang tại Việt Nam năm 2017 sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế thương mại giữa tỉnh Chiết Giang và Việt Nam. Hội chợ diễn ra từ 3 – 5/8/2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (Hà Nội).

H.Dương/Báo Tin Tức
Cục Xuất nhập khẩu: Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc không bất thường
Cục Xuất nhập khẩu: Nhập siêu từ Hàn Quốc vượt Trung Quốc không bất thường

Nhập siêu từ Hàn Quốc đã vượt Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, nhập siêu từ Hàn Quốc ở mức 15,9 tỷ USD, trong khi nhập siêu từ Trung Quốc chỉ là 14,1 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN