BP có thể lỗ nặng do khoản đầu tư tại Nga

Tập đoàn dầu khí Anh BP có thể lỗ hàng trăm triệu USD do giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh và đồng ruble của Nga mất giá. Đây là đánh giá của các nhà phân tích Anh được công bố mới đây trên tờ "Thời báo Tài chính" của nước này.

Cổ phiếu của BP giảm tới 17% kể từ tháng 6/2014.


Theo đó, việc đồng ruble giảm giá tới 47% so với USD có thể khiến tập đoàn BP mất khoảng 750 triệu USD trong quí IV/2014. Tỷ lệ sở hữu 19,75% của BP trong Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga từng được đánh giá là khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Ukraine khiến phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga cùng với tình trạng giá dầu thô "lao dốc" đã đẩy tập đoàn này vào tình hình tồi tệ hơn. Cổ phiếu của BP giảm tới 17% kể từ giữa tháng Sáu vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sau khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi, BP trên thực tế vẫn duy trì quan hệ tích cực với tập đoàn Rosneft vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Theo báo "Thương gia", BP đã đồng ý tham gia phát triển các mỏ dầu ở Đông Siberia.


TTXVN/Tin tức
Pháp: Dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu vấn đề Ukraine có tiến triển
Pháp: Dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu vấn đề Ukraine có tiến triển

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào Nga nếu có tiến triển trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN