Airbus đạt số đơn đặt hàng kỷ lục

Số lượng đơn đặt hàng của hãng chế tạo máy bay Airbus (châu Âu) lần đầu tiên chạm mức hơn 6.000 giúp Airbus phá kỷ lục trong ngành công nghiệp hàng không về số đơn đặt hàng máy bay chưa sản xuất. Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về đối thủ Boeing (Mỹ) với 5.703 đơn đặt hàng.

Số lượng đơn đặt hàng của Airbus lập kỷ lục ngành hàng không.


Hiện tại, Airbus đã hoàn thành 248 đơn đặt hàng trong tháng 11/2014 và chuyển giao 61 máy bay cho khách hàng, đưa số đơn đặt hàng trong năm 2014 lên con số 1.031 (trong đó có cả những đơn đặt hàng bị hủy), với 554 chiếc máy bay đã được giao cho khách hàng.

Theo các chuyên gia, phản ứng nhanh của Airbus đối với nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không nhằm hướng đến tính hiệu quả, đang phát huy tác dụng, giúp Airbus giành được lợi thế trong cuộc chiến với đối thủ Boeing. Đây là lần đầu tiên hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới bắt đầu phát triển phiên bản hiện đại của loại máy bay phản lực.

Tuy vậy, xét trên quy mô tổng thể cả năm, Boeing hiện vẫn dẫn trước Airbus với 1.274 đơn đặt hàng (sau khi đã điều chỉnh những đơn hàng hủy bỏ) với số lượng máy bay giao cho khách hàng là 647 chiếc, cao hơn gần 100 chiếc so với Airbus.


TTXVN/Tin tức
Con đường chinh phục bầu trời của Airbus
Con đường chinh phục bầu trời của Airbus

Trong những năm qua Airbus luôn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên bầu trời của Boeing và các công ty sản xuất máy bay khác trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN